Hezbollah có kế hoạch điều 800 quân tới Iraq đánh dẹp IS

Truyền thông Qatar: Hezbollah sẽ điều 800 quân tới Iraq đánh dẹp IS

Phong trào Hồi giáo Hezbollah sẽ điều 800 tay súng đến tham chiến cùng các lực lượng Iraq chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.
Truyền thông Qatar: Hezbollah sẽ điều 800 quân tới Iraq đánh dẹp IS ảnh 1Lực lượng Hezzbollah. (Nguồn: Reuters)

Báo al-Arabi al-Jadeed của Qatar ngày 15/3 đưa tin Phong trào Hồi giáo Hezbollah sẽ điều 800 tay súng đến tham chiến cùng các lực lượng Iraq chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Tờ báo dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng thủ lĩnh Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah đã đồng ý tuyển chọn các tay súng từ những đơn vị tinh nhuệ của phong trào này để tham chiến tại Iraq. Nguồn tin này nhận định sự tương đồng về địa thế ở Nam Liban với địa hình đồi núi của Mosul sẽ giúp ích cho các chiến binh Hezbollah trong cuộc chiến tại thành phố này.

Nguồn tin khẳng định rằng nếu không có diễn biến nào trên biên giới Israel - Liban, nhóm chiến binh Hezbollah sẽ được triển khai tới Iraq trong vòng 2-3 tuần. Dự kiến, nhóm này sẽ được bố trí tại thành phố Samarra ở miền Bắc Iraq để chuẩn bị kế hoạch tấn công Mosul.

Nguồn tin trên cho rằng Iran đã bắt đầu vận hành một trung tâm chỉ huy chiến dịch tại Samarra. Việc Iran ủng hộ các chiến binh Hezbollah tham gia cuộc chiến tại Iraq chống IS là nhằm ngăn chặn các lực lượng Mỹ can dự vào hoạt động trên thực địa để giải phóng Mosul. Iran được cho là đang triển khai các nỗ lực quan trọng trong cuộc chiến chống IS song không tham gia vào liên quân do Mỹ cầm đầu và Tehran có kế hoạch tiến hành độc lập các cuộc không kích phủ đầu nhằm vào những mục tiêu của IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục