Hezbollah trao dữ liệu về vụ cựu Thủ tướng Hariri

Hezbollah trao dữ liệu về vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafiq Hariri cho Chính phủ Lebanon nhằm hỗ trợ công tác điều tra của Liên hợp quốc.
Ngày 17/8, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah đã cung cấp những dữ liệu về vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafiq Hariri cho Chính phủ Lebanon nhằm hỗ trợ công tác điều tra của Liên hợp quốc.

Quan chức Hezbollah Wafiq Safa đã trao cho Trưởng Công tố Lebanon Said Mirza dữ liệu trên, theo yêu cầu của ông Daniel Bellemare, Công tố Tòa án đặc biệt của Lebanon được Liên hợp quốc bảo trợ.

Nguồn tin tòa án Lebanon cho biết các dữ liệu đã được chuyển đến văn phòng của ông Bellemare tại thủ đô Beirut.

Trước đó, ông Bellemare đã yêu cầu giới chức Lebanon cung cấp tất cả các tài liệu liên quan tới vụ ám sát trên. Số tài liệu này do thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nắm giữ. Chính Hassan Nasrallah là người tuyên bố Israel đứng đằng sau vụ đánh bom ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Hariri và 22 người khác ngày 14/2/2005.

Yêu cầu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Nasrallah công bố nhiều đoạn băng hình ghi các hoạt động được cho là của máy bay do thám không người lái của Israel tại một số vùng ở Lebanon và địa điểm ám sát ông Hariri ở Tây Beirut, khu vực người Sunni chiếm đa số.

Hezbollah đang phải đối mặt với nhiều sức ép trước những báo cáo cho rằng tòa án đặc biệt của Liên hợp quốc được thành lập nhằm xét xử nhiều thành viên của phong trào này.

Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah đã phản đối việc gắn phong trào này với vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon và cho rằng cuộc điều tra của Liên hợp quốc là một "kế hoạch của Israel."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục