"Hiến kế" gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Nhiều chuyên gia cho rằng, để phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao thì vai trò của doanh nghiệp là hết sức quan trọng.
Ngày 3/8, tại diễn đàn “Ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp nông thôn thông qua đối tác công tư” được tổ chức tại Hà Nội, nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực quan trọng này.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, việc đưa công nghệ cao vào sản xuất đang được coi là yếu tố quan trọng nâng cao giá trị của nền nông nghiệp nước nhà. Tuy nhiên, việc này còn gặp nhiều khó khăn mà một trong những nguyên nhân chính là sự tham gia của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp cho biết, nông nghiệp công nghệ cao vẫn là sản phẩm của chính sách chứ chưa phải là nhu cầu của thực tiễn. Hiện, doanh nghiệp rất đắn đo khi tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nhất là công đoạn sản xuất mà chủ yếu tham gia vào khâu thu gom, sơ chế, tiêu thụ.

Do đó, để khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, ông Bộ cho rằng Nhà nước cần có chính sách ưu đãi hơn về thời gian thuê đất, tích tụ đất đai, thuế, vốn vay, bảo đảm rủi ro, đào tạo nguồn lực...

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin và dự báo, phân tích thị trường, tiêu chuẩn chất lượng cần được cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng chủng loại sản phẩm và từng thị trường cụ thể...

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu cũng đưa ra mô hình “Đối tác công tư” mà ví dụ điển hình Tập đoàn TH. Năm 2008, TH đã đầu tư công nghệ cao trong sản xuất sữa và đã thu được nhiều thành quả quan trọng.

Hiện tổng số bò sữa hiện tại của TH là hơn 20.000 con, sản lượng sữa tươi sạch năm 2012 ước tính là 80.000 tấn. Quan trọng hơn, thương hiệu sữa TH True Milk đã có chỗ đứng vững chãi trên thị trường./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục