Hiện trạng vi trùng lao kháng thuốc lan rộng

1/4 số bệnh nhân lao không thể điều trị bằng các loại thuốc đặc trị; 27 nước trên thế giới có ít nhất 4.000 bệnh nhân lao kháng thuốc.
Ngày 19/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại báo động hiện trạng vi trùng lao kháng thuốc đã lan rộng đến mức kỷ lục.

Trong báo cáo về hiện trạng vi trùng lao kháng thuốc, WHO cho biết tại nhiều khu vực trên thế giới, 1/4 số bệnh nhân lao không thể điều trị bằng các loại thuốc đặc trị lao tiêu chuẩn; 27 nước trên thế giới có ít nhất 4.000 bệnh nhân lao kháng thuốc (MDR-TB).

Theo số liệu của WHO, năm 2008 có 9,4 triệu bệnh nhân lao mới và 1,8 triệu bệnh nhân lao tử vong, trong đó số bệnh nhân nhiễm MDR-TB vào khoảng 440.000 người và 1/3 số này đã tử vong.

Các chương trình phòng chống lao toàn cầu đang đứng trước thách thức rất lớn trong cuộc chiến giảm tỷ lệ lao MDR-TB. Chỉ 60% số bệnh nhân lao trên thế giới được điều trị và chỉ 7% số bệnh nhân lao MDR-TB được chẩn đoán.

WHO dự báo chi phí điều trị bệnh nhân lao MDR-TB ở 27 nước có số bệnh nhân đông nhất sẽ lên tới 16 tỷ USD trong vòng 6 năm tới.

Hiện trạng này đòi hỏi các nước đầu tư khẩn cấp để nâng cấp các cơ sở y tế, tăng cường các phòng thí nghiệm và cơ sở chẩn đoán nhanh các bệnh lao và lao MDR-TB./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục