Hiếp dâm, cướp và trộm cắp tài sản, một đối tượng lĩnh án 18 năm tù

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Khương là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của phụ nữ.
Hiếp dâm, cướp và trộm cắp tài sản, một đối tượng lĩnh án 18 năm tù ảnh 1Bị cáo Nguyễn Trọng Khương tại phiên tòa án. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Khương (sinh năm 1990, trú tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về các tội “Cướp tài sản,” “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản” theo các Điều 168, Điều 141, Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1 giờ ngày 7/1/2018, Khương đi bộ đến trước cửa nhà bà P.T.K (60 tuổi, trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), thấy không khóa cửa nên Khương bước vào trong nhà.

Lúc này bà K. đang nằm ngủ, Khương cầm dao đánh thức bà K. dậy, đe dọa và khống chế hiếp dâm bà K.

Trong lúc thực hiện hành vi xâm hại, Khương thấy bà K. đã già lại đang bị bệnh nên dừng lại rồi bỏ về nhà. Sau đó, bà K. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

[Bắt khẩn cấp nghi phạm để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi]

Cũng với ý định trộm cắp tài sản, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/1/2018, khi thấy nhà ông T.H.N (trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) không khóa cửa, Khương trèo qua hàng rào rồi đột nhập vào trong nhà lấy một chiếc điện thoại hiệu Samsung trị giá hơn 3 triệu đồng; đồng thời tìm chìa khóa mở cốp xe lấy 870.000 đồng.

Số tiền trộm được Khương dùng để tiêu xài, còn điện thoại đưa cho em gái là N.T.K sử dụng.

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ ngày 21/1/2018, cũng với mục đích trộm cắp tài sản, khi thấy cửa bên hông nhà chị H.T.H (sinh năm 1988, trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) không khóa, Khương lẻn vào trong nhà. Lúc này, chị H. và con nhỏ đang ngủ trên giường, Khương dùng dao đe dọa lấy hai chiếc nhẫn, một dây chuyền, giật một chếc hoa tai của chị H.

Tiếp đó, Khương nổi dục vọng, khống chế hiếp dâm chị H. Sau đó, Khương tiếp tục lấy một điện thoại, tiền với tổng tài sản chiếm đoạt của chị H trên 7,8 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Khương tiếp tục đưa điện thoại và một số vàng cho em gái N.T.K sử dụng.

Sau sự việc, chị H. lập tức trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường và đưa chị H. đi giám định thương tổn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Trọng Khương tại nhà riêng vào ngày 24/1/2018 cùng một số tang vật của vụ án.

Tại bản án sơ thẩm ngày 15/1, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương 9 năm tù về tội “Hiếp dâm;” 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản;” 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo các Điều 168, Điều 141, Điều 173, Điều 51, Điều 52 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam.

Bên cạnh đó, buộc bị cáo Khương bồi thường dân sự 20 triệu đồng cho chị H.T.H.

Đồng thời, xử phạt bị cáo N.T.K (em gái Khương) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo các Điều 323, Điều 51, Điều 65 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau đó, Khương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với các bị cáo.

Sau khi phân tích nội dung kháng cáo của bị cáo, hồ sơ vụ án, các tình tiết phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của phụ nữ được pháp luật bảo vệ; đồng thời trực tiếp xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác.

Bị cáo Khương đã từng có một tiền án, bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước xử phạt 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích,” sau đó lại tái phạm nhiều lần, nên Hội đồng xét xử nhận thấy cần thiết phải xử phạt bị cáo Khương với mức án nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Khương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục