Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ-Hàn sửa đổi bắt đầu có hiệu lực

Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ-Hàn sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ 6 giờ chiều cùng ngày (4 giờ chiều Việt Nam), trong đó cho phép Seoul mở rộng hơn phạm vi quản lý nhiên liệu hạt nhân.
Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ-Hàn sửa đổi bắt đầu có hiệu lực ảnh 1Nhân viên của một Công ty Điện Hạt nhân Hàn Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ-Hàn sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ 6 giờ chiều cùng ngày (4 giờ chiều Việt Nam), trong đó cho phép Seoul mở rộng hơn phạm vi quản lý nhiên liệu hạt nhân.

Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ trên phát biểu: “Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ-Hàn mới sẽ có hiệu lực kể từ 6 giờ chiều hôm nay theo giờ Seoul."

Hiệp định được Mỹ và Hàn Quốc ký kết ngày 15/6 và được Quốc hội Mỹ thông qua hôm 29/10 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục