Hiệp định miễn thị thực VN-Paraguay có hiệu lực từ 26/10

Theo thông báo từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Paraguay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/10 tới.

Theo thông báo từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Paraguay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/10 tới.

Theo Hiệp định này, Việt Nam và Paraguay sẽ miễn thị thực cho công dân của mỗi bên mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, với thời gian tạm trú không quá 90 ngày.

Ngoài ra, hiệp định này cũng quy định miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác cho công dân của mỗi bên mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc đại diện tại tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ bên kia, cũng như thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ.

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Paraguay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, được ký ngày 8/3/2007 tại Asuncion, Paraguay./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục