Hiệp định tự do thương mại EU-Hàn Quốc có hiệu lực

Theo thỏa thuận, EU-Hàn Quốc sẽ giảm 70% thuế ngay lập tức và sau đó sẽ tiến tới cắt giảm tới 98,7% thuế trong vòng 5 năm tới.
Ngày 1/7, hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Hàn Quốc với Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu có hiệu lực. Đây là FTA đầu tiên giữa khối kinh tế lớn nhất thế giới này với một quốc gia châu Á.

Đại sứ EU tại Seoul, Tomasz Kozlowski, cho biết FTA EU-Hàn Quốc sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa và trao đổi dịch vụ giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ giảm 70% thuế ngay lập tức và sau đó sẽ tiến tới cắt giảm tới 98,7% thuế trong vòng 5 năm tới, giúp tiết kiệm khoảng 2 tỷ euro tiền thuế hàng năm. Hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại song phương tăng hàng chục tỷ euro mỗi năm và tạo khoảng 250.000 việc làm tại Hàn Quốc.

Ông Kozlowski cho biết theo ước tính, kim ngạch thương mại hai bên sẽ tăng 50% trong giai đoạn ngắn hạn và tăng hơn gấp đôi trong vòng hai thập kỷ tới. Đại sứ EU đánh giá FTA với Hàn Quốc là "hiệp định mang tính bước ngoặt", sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn ở châu Á và trên thế giới, đồng thời chứng tỏ tiềm năng của việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm.

Bên cạnh việc thúc đẩy trao đổi hàng hóa và dịch vụ, FTA giữa Hàn Quốc với EU cũng sẽ thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng, nhân lực, văn hóa với mục tiêu cuối cùng là đưa Hàn Quốc và EU xích lại gần nhau hơn.

Về phần mình, các tổ chức thương mại Hàn Quốc bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy thị phần của Hàn Quốc tại EU, hiện vẫn chỉ ở mức 1%, thấp hơn so với mức 7,1% của Trung Quốc.

EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc với kim ngạch xuất khẩu sang xứ sở kim chi đạt mức 40,5 tỷ USD, cao hơn so với kim ngạch xuất khẩu của đối tác sang EU (38,7 tỷ USD).

Nhật báo Phố Wall dẫn lời Ủy viên thương mại EU Karel De Gucht đánh giá FTA EU-Hàn Quốc là hiệp định tham vọng nhất của EU từ trước đến nay và sẽ trở thảnh một hiệp định mở đường cho việc phát triển quan hệ thương mại giữa EU với các quốc gia châu Á. Hiện tại, EU đang thương lượng FTA với Ấn Độ và Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ hai châu Á.

Việc EU và Hàn Quốc ký kết thành công FTA đang gây lo ngại cho Chính phủ Mỹ, quốc gia đã ký kết FTA với Hàn Quốc từ năm 2007 song cho đến nay vẫn chưa được quốc hội hai bên phê chuẩn.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens cảnh báo nếu Quốc hội không nhanh chóng phê chuẩn FTA với Hàn Quốc, các nhà xuất khẩu Mỹ sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục