Hiệp hội diễn viên Mỹ chuẩn bị đình công

Những cuộc đàm phán giữa Hiệp hội Diễn viên (SAG) - tổ chức công đoàn diễn viên lớn nhất Hollywood với những nhà sản xuất phim đã đổ vỡ hôm 22/11 và SAG đã kêu gọi các thành viên của mình đình công.

Những cuộc đàm phán giữa Hiệp hội Diễn viên (SAG) - tổ chức công đoàn diễn viên lớn nhất Hollywood với những nhà sản xuất phim đã đổ vỡ hôm 22/11 và SAG đã kêu gọi các thành viên của mình đình công.
 
Những người đại diện của cả SAG lẫn Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình (AMPTP) đã cùng nhau bàn thảo dưới sự chủ trì của cơ quan hòa giải liên bang hôm thứ Năm vừa rồi. Các nỗ lực kết thúc vào 1 giờ sáng ngày thứ Bảy, sau 27 tiếng đàm phán. Liên minh sản xuất đã yêu cầu SAG chấp nhận những điều khoản tương tự như đã ký những năm trước đó với sáu tổ chức công đoàn khác đại diện cho giới biên kịch, đạo diễn, đạo cụ, đạo diễn tuyển diễn viên và một hiệp hội diễn viên khác nhỏ hơn.
 
“Nếu cùng với nhau, sáu bản cam kết lao động này sẽ duy trì sự hoạt động của cả nền công nghiệp điện ảnh, cho phép nhà sản xuất thử nghiệm trên những kênh truyền thông mới…”, AMPTP nói hôm thứ Tư vừa rồi.
 
Hợp đồng giữa SAG và AMPTP kết thúc hồi cuối tháng Sáu vừa qua. Hai bên đã không đạt được thỏa thuận về thù lao của diễn viên khi các sản phẩm điện ảnh và truyền hình được phân phối thông qua các “phương tiện truyền thông mới,” như điện thoại di động và Internet.
 
“Được sự cho phép của hội đồng đạo diễn quốc gia, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một chiến dịch toàn diện để hỗ trợ cho một cuộc đình công hợp pháp”, SAG tuyên bố. Tuy nhiên, Hiệp hội này không hề đưa ra mốc thời gian tiến hành cuộc đình công.
 
Bản tuyên bố của SAG khẳng định quyết định đồng ý cho phép đình công có thể sẽ không dẫn tới ngay lập tức những cuộc tuần hành, nhưng nó sẽ củng cố vị thế đàm phán của giới diễn viên. Quyết định này cần được 75% tổng số 120.000 thành viên của SAG chấp thuận./.

Trần Việt (Thể thao & Văn hóa/CNN)

Tin cùng chuyên mục