Hiệp hội doanh nghiệp Việt ở Nga tổng kết hoạt động năm

Ngày 22/2, Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam ở Liên bang Nga đã họp tổng kết hoạt động năm 2013 với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam ở Nga
Hiệp hội doanh nghiệp Việt ở Nga tổng kết hoạt động năm ảnh 1Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội-Moskva. (Nguồn: incentra.com.vn)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều tối 22/2, tại Trung tâm Văn hóa Thương mại (Đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga, Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga (SBA) đã tiến hành cuộc họp tổng kết các mặt công tác của Hiệp hội trong năm vừa qua, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết, thảo luận các vấn đề liên quan và đề ra phương hướng hoạt động ưu tiên trong năm 2014.

Tham dự cuộc họp, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn đánh giá cao sự phối hợp hoạt động của các ban ngành chức năng của Hiệp hội trong năm qua, làm nên những bước phát triển mới so với năm trước và khẳng định cơ quan đại diện Ngoại giao đã và sẽ luôn sát cánh với Hiệp hội để kịp thời giải quyết mọi khó khăn vướng mắc nảy sinh.

Nhìn chung, trong năm qua, Hiệp hội đã thực hiện đầy đủ và thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch của năm, không chỉ khắc phục được các hạn chế của năm trước đó, mà còn đạt được những chỉ số cao trong kết quả một số hoạt động.

Có được những kết quả này là nhờ sự phân công "đúng người đúng việc" trong Ban Chấp hành, sự đóng góp về trí tuệ và trách nhiệm cao của các ủy viên trong các ban chức năng, cũng như sự tham gia nhiệt tình của các hội viên.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ và phối hợp của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các cán bộ Đại sứ quán, Thương vụ đã giúp Hiệp hội triển khai thành công một số hoạt động và sự kiện, cũng như đã chủ động, kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp trong cộng đồng trong những lúc khó khăn của năm 2013.

Cùng với đó, Ban chấp hành Hiệp hội cũng đánh giá đúng mức những khó khăn khách quan trong năm nay, trước hết liên quan tới lộ trình giảm thuế nhập khẩu sau khi Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như dự đoán trong năm 2014 đồng RUB của Nga sẽ còn tiếp tục bị mất giá và đó chắc chắn là những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động và doanh lợi của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga.

Là một tổ chức phi thương mại, SBA được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện tham gia và bình đẳng giữa các thành viên, nhằm liên kết, phát triển và nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga; làm cầu nối xúc tiến và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga; bênh vực lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam mọi ngành nghề và quy mô trên thị trường Liên bang Nga, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, hợp tác và kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với pháp luật Liên bang Nga; cũng như thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, các doanh nghiệp Nga và nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga...

Tiếp đó, Ban chấp hành SBA phối hợp với Công ty Incentra và Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức buổi "Dạ tiệc Năm mới 2014," với sự góp mặt của các ca sỹ từ quê nhà Việt Nam sang biểu diễn phục vụ cộng đồng như nghệ sỹ ưu tú Thanh Lam, ca sỹ Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Thái Thùy Linh, nhóm múa Carmen, DJ Slim V và hai MC Đinh Tiến Dũng và Thùy Linh, MC của chương trình Bài hát yêu thích.

"Dạ tiệc Năm mới 2014" thực sự đã để lại những ấn tượng ấm áp tình cảm giữa cộng đồng các doanh nghiệp, các cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Liên bang Nga và bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục