Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi

Chị hội Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tại khu vực Gyeonggi được thành lập nhằm mở rộng mạng lưới Chi hội thành viên, tăng cường hoạt động kết nối đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc.
Các địa biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)
Các địa biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 21/12, tại khách sạn thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội VKBIA tại khu vực Gyeonggi  gọi tắt là Chi hội Gyeonggi.

Chị hội này được thành lập nhằm mở rộng mạng lưới Chi hội thành viên, tăng cường hoạt động kết nối đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc.

Tới dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú và Phu nhân Trần Lan Hinh, Tham tán Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Đinh Thị Tâm Hiền, Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc và đông đảo hội viên VKBIA.

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh đã khái quát một số hoạt động tiêu biểu của VKBIA trong năm 2019, với mục tiêu chung của VKBIA không chỉ nhằm đẩy mạnh xúc tiến hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc mà còn tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cũng như áp dụng tiêu chuẩn công nghệ của Hàn Quốc vào các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, nhằm đảm bảo điều kiện đưa các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc và các thị trường khác trên thế giới.

[Tưng bừng Ngày hội Doanh nhân - Lễ hội áo dài tại Hàn Quốc]

Ông Trần Hải Linh cho rằng với mục đích đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, VKBIA mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng mạng lưới các Chi hội thành viên trên khắp Hàn Quốc như khu vực Asan, Daegu, Daejeon..., đồng thời dự kiến sẽ ra mắt các Chi hội VKBIA tại các khu vực miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam vào tháng 1-2/2020.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh đã công bố và trao quyết định thành lập Chi hội Gyeonggi và bổ nhiệm 5 thành viên điều hành do bà Phan Thị Hóa làm Chi hội trưởng.

Tham tán Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Đinh Thị Tâm Hiền đã giới thiệu khái quát về tình hình, thế mạnh, cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ Việt Nam nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, đầu tư vào Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của VKBIA chỉ sau gần 4 tháng kể từ khi được thành lập vào ngày 25/9 vừa qua.

Đến nay, VKBIA đã có hai chi hội gồm Chi hội Gyeonggi và Chi hội miền Nam Hàn Quốc (khu vực Busan-Cheollanamdo) được thành lập ngày 21/11 vừa qua./.

Một số hình ảnh tại lễ công bố quyết định thành lập Chi hội VKBIA:

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi ảnh 1Toàn cảnh lễ công bố quyết định thành lập Chi hội VKBIA. (Ảnh: Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi ảnh 2Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh trao quyết định thành lập Chi hội VKBIA. (Ảnh: Hữu Tuyên-Trần Phương /Vietnam+)
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi ảnh 3Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt-Hàn lập Chi hội ở tỉnh Gyeonggi ảnh 4Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Hữu Tuyên-Trần Phương/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục