Hiệp hội Hồng Chi và Nestlé Hồng Kông hợp tác để mở rộng việc triển khai “Chiến dịch tái chế nhựa PP loại 5”

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Để thúc đẩy việc tái chế nhựa Polypropylene (PP) loại 5, Hiệp hội Hong Chi (Hong Chi Association) và Công ty Nestlé Hồng Kông đã phối hợp thực hiện”Chiến dịch Thí điểm tái chế nhựa PP loại 5″ trong cộng đồng kể từ năm 2020. Không chỉ thực […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Để thúc đẩy việc tái chế nhựa Polypropylene (PP) loại 5, Hiệp hội Hong Chi (Hong Chi Association) và Công ty Nestlé Hồng Kông đã phối hợp thực hiện”Chiến dịch Thí điểm tái chế nhựa PP loại 5″ trong cộng đồng kể từ năm 2020. Không chỉ thực hiện thí điểm. Chiến dịch còn nhận được kết quả tái chế đáng khích lệ, khi đã tận dụng nhựa PP loại 5 thu gom được để biến chất thải thành tài nguyên, thành các vật dụng hữu ích.

Hiệp hội Hong Chi và Nestlé Hồng Kông đã mở rộng mạng lưới tái chế đến các quận Cửu Long (Kowloon) và Đảo Hồng Kông, đồng thời sẽ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục cộng đồng hơn, nhằm tăng cường sức mạnh tái chế cho một trang mới trong lĩnh vực tái chế nhựa trong cộng đồng.

Bà May Chung, Tổng giám đốc, Nestlé Hồng Kông (trong ảnh thứ hai từ trái sang) và ông Edwin Lam, Tổng thư ký, Hiệp hội Hong Chi (thứ hai từ phải sang), trao giải cho ba cư dân xuất sắc nhất giành chiến thắng trong Cuộc thi Tái chế Liên khu của Chiến dịch thí điểm tái chế nhựa PP loại 5.

Hiệp hội Hồng Chi và Nestlé Hồng Kông đã tận dụng nhựa PP loại 5 thu được tái chế thành những chiếc mắc treo quần áo thân thiện với môi trường.

“Chiến dịch thí điểm tái chế nhựa PP loại 5” là chiến dịch tái chế đầu tiên trong cộng đồng chỉ tập trung vào nhựa PP loại 5, đã được khởi động ở Yuen Long từ tháng 8 năm 2020 với hơn 30 điểm tái chế nhằm tạo điều kiện cho người dân tái chế các loại nhựa 5 khác nhau. Nhựa PP được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của họ, chẳng hạn như bao bì và hộp đựng thực phẩm khác nhau. Trong khi đó, chiến dịch thí điểm đã tổ chức các ngày tái chế tại các khu dân cư để nâng cao nhận thức về môi trường của người dân.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, chiến dịch thí điểm đã tái chế khoảng 900kg nhựa PP loại 5, có trọng lượng tương đương với hơn 22.500 hộp đựng thức ăn mang đi. Đây là một kết quả đáng khích lệ, cao gấp đôi so với mức kỳ vọng, Trong Cuộc thi tái chế giữa các khu dân cư thuộc chiến dịch thử nghiệm, Central Park Towers, La Grove và Villa Premiere đã được xếp hạng là ba khu vực dẫn đầu.

Ngoài việc tái chế, chiến dịch thử nghiệm cũng khám phá các khả năng khác nhau của việc tận dụng nhựa thu gom thành các vật dụng gia đình khác. Cuối cùng, những mảnh nhựa thu gom được đã được tái chế thành 3.500 chiếc mắc treo quần áo thân thiện với môi trường. Qua đó, chất thải được chuyển hóa thành tài nguyên và vòng đời của nhựa được kích hoạt. Những chiếc mắc treo quần áo thân thiện với môi trường cũng được tận dụng để thúc đẩy nhiều người dân hơn tham gia vào tái chế.

Chiến dịch đang mở rộng đến Cửu Long và Đảo Hồng Kông để mở rộng quy mô

Vào ngày 28/10 vừa qua, Hiệp hội Hong Chi và Nestlé Hồng Kông cùng thông báo đang hợp tác trong “Chiến dịch tái chế nhựa PP loại 5” trong hai năm liên tiếp và đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đối tác quản lý tài sản khác nhau, chẳng hạn như Kai Shing Management Services Limited và Nan Fung Property Management, để mở rộng mạng lưới tái chế đến Cửu Long và Đảo Hồng Kông. Tổng cộng hơn 50 điểm tái chế sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay, thúc đẩy và tạo điều kiện cho nhiều công dân hơn tham gia vào chiến dịch tái chế PP loại 5 để giảm chất thải cho cộng đồng.

Ngoài việc thiết lập thêm nhiều điểm tái chế, chiến dịch cũng sẽ tích cực thúc đẩy bảo vệ môi trường, chẳng hạn như nâng cao nhận thức về môi trường của công chúng và truyền cảm hứng cho cuộc sống xanh của họ thông qua các hội thảo và hoạt động trực tuyến. Công dân có thể theo dõi thông báo hoạt động của Hiệp hội Hong Chi và tham gia tích cực chiến dịch tái chế này.

Bà May Chung, Tổng giám đốc của Công ty Nestlé Hồng Kông cho biết: “Nestlé Hồng Kông cam kết hỗ trợ tính bền vững và luôn đưa ra các sáng kiến ​​khác nhau để đáp ứng nhu cầu xã hội nhằm tạo ra giá trị chung cho xã hội. Chúng tôi rất vui khi thấy chiến dịch năm đầu tiên đã mang lại kết quả xuất sắc và cũng giúp chúng tôi giành được Huy chương Đồng trong Giải thưởng Thành tựu SDG Hồng Kông do Hội đồng Xanh tổ chức. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đóng góp cho một cộng đồng bền vững với Chiến dịch tái chế nhựa PP loại 5 và truyền cảm hứng cho mọi người hướng tới một tương lai xanh”.

Ông Edwin Lam, Tổng thư ký của Hiệp hội Hong Chi phát biểu: “Hiệp hội Hong Chi từ lâu đã tích cực trong việc thúc đẩy bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Nestlé Hồng Kông để thực hiện Chiến dịch tái chế nhựa PP loại 5 và cùng nhau đóng góp cho một cộng đồng xanh. Đồng thời, chiến dịch này đã cung cấp thêm cơ hội đào tạo và việc làm trong lĩnh vực tái chế cho các học viên Hong Chi của chúng tôi. Công chúng có thể hiểu rõ hơn về khả năng của họ thông qua các hoạt động giáo dục công cộng đó, nhằm thúc đẩy sự hòa nhập xã hội hơn nữa”.

Thông tin về Hiệp hội Hong Chi (Hong Chi Association)

Được thành lập vào năm 1965, Hiệp hội Hong Chi (trước đây là Hiệp hội người khuyết tật trí tuệ Hồng Kông) đã phát triển thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận có tiếng tốt nhất, chủ yếu phục vụ khoảng 9.000 người ở mọi lứa tuổi và mọi mức độ khuyết tật trí tuệ. và gia đình của họ ở Hồng Kông. Hiệp hội Hong Chi vận hành 100 đơn vị dịch vụ để cung cấp các dịch vụ toàn diện.

Thông tin về Nestlé Hồng Kông

Được thành lập từ năm 1866, Nestlé có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Hiện tại, Nestlé đã phát triển thành công ty hàng đầu thế giới trong việc thúc đẩy Dinh dưỡng, Sức khỏe toàn diện. Mục đích của Nestlé là “khai thác sức mạnh của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, hôm nay và cho các thế hệ mai sau”. Ngay từ thế kỷ 19, Nestlé đã giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao đến Hồng Kông và xuất khẩu các sản phẩm này thông qua các kênh thương mại khác nhau.

Vào năm 1874, sữa đặc “NESTLÉ’S EAGLE BRAND®” (sữa đặc nhãn hiệu NESTLÉ CON Ó được cấp là nhãn hiệu đầu tiên tại Hồng Kông. Ngày nay, Nestlé Hồng Kông đã trở thành một trong những công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu tại Hồng Kông và đa dạng lĩnh vực kinh doanh bao gồm các sản phẩm sữa, sản phẩm sữa chua, bữa sáng ngũ cốc, thức ăn cho trẻ và trẻ mới biết đi, cà phê, đồ uống đóng chai và đóng hộp, bánh kẹo, kem và các món tráng miệng ướp lạnh, các sản phẩm từ đậu nành, các sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe, chăm sóc vật nuôi và ẩm thực.

Các sản phẩm đa dạng của Nestlé cung cấp cho người tiêu dùng các lựa chọn về dinh dưỡng, các sản phẩm lành mạnh và an toàn với chất lượng cao.

#HongChiAssociation #Nestlé Hong Kong

Tin cùng chuyên mục