Hiệp lực tiếp sức để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển

Sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp chính là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bám ngư trường, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.
Hiệp lực tiếp sức để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển ảnh 1Ngư dân nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Chính phủ, các ban ngành và doanh nghiệp trong cả nước. (Ảnh: Lê Thế Thắng/Vietnam+)

Sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp chính là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bám ngư trường, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Những hỗ trợ thiết thực từ Chính phủ

Hiểu và chia sẻ những khó khăn của ngư dân, trong nhiều năm qua, Chính phủ đã có những chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển. Mới đây nhất, Chính phủ đã phê duyệt gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép, giúp ngư dân an tâm bám biển khơi xa. Gói hỗ trợ được dành để hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đảm bảo việc cung ứng, thu mua sản phẩm thủy sản ngay ngoài khơi, giúp ngư dân yên tâm đánh bắt trên biển dài ngày. Các trung tâm hậu cần, nghề cá trên bờ sẽ được sử dụng để phục vụ từng ngư trường truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh sự hỗ trợ tối đa về vốn của các ngân hàng, các quỹ và tổ chức thì các doanh nghiệp viễn thông lớn trong cả nước cũng đã liên tục đặt thêm các trạm thu phát sóng, và những gói cước hỗ trợ đặc biệt cho ngư dân bám biển.

Ngư dân ở đâu, có trạm phát sóng ở đó

Về những làng biển ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị những ngày này, có thể nhận thấy ngư dân rất quyết tâm bám biển. Tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tàu cá của ngư dân hoạt động nhộn nhịp.

Anh Lê Văn Nghiêm, một ngư dân tại đây cho biết: "Với sự hỗ trợ tích cực từ Đảng và Nhà nước, lại thêm các doanh nghiệp, đặc biệt là sóng di động đã hoàn toàn phủ rộng vùng ven biển này, chúng tôi yên tâm bám biển hơn.”

Thật vậy, từ khi VinaPhone mở rộng lắp đặt trạm phát 27 tỉnh ven biển trên cả nước và triển khai bộ “Sim biển đảo" ưu đãi đặc biệt dành cho ngư dân bám biển thì thông tin liên lạc đã thuận tiện hơn rất nhiều. Bộ Sim Biển đảo không chỉ cung cấp dịch vụ nghe, gọi và nhắn tin với giá cước ưu đãi mà còn được thiết kế với những tính năng, tiện ích đặc biệt. Một trong số đó là tính năng gọi nhóm tối đa 30 thành viên với giá cước chỉ với 5.000 đồng/tháng phí đăng ký/gia hạn, thuê bao được đăng ký các số di động VinaPhone để gọi với giá chưa đến 345 đồng/phút liên lạc (giảm 50% giá cước so với thông thường).

Gửi tin nhắn khẩn cấp theo nhóm cũng là một tính năng hữu ích, giúp ngư dân có thể nhắn tin thông báo giữa các thành viên với nhau trong các trường hợp khẩn cấp. Các hộ ngư dân đã tận dụng tối đa ưu đãi này trong công việc đánh bắt hàng ngày.

Đặc biệt ngư dân sử dụng gói cước sẽ được nhận bản tin thời tiết và bản tin Biển đảo Việt Nam miễn phí. Với tính năng này, ngư dân sẽ không còn phải lo lắng trong mỗi chuyến ra khơi vì mối lo thường trực gặp phải tố, lốc bất ngờ trên biển. Thông tin thời tiết được cảnh báo sớm sẽ giúp ngư dân tránh được những thiệt hại về người và của.

Theo ông Đoàn Xuân Hợp, đại diện của VinaPhone, hiện VinaPhone đang hỗ trợ bằng hình thức khuyến mại thẻ nạp. Ngư dân sẽ nhận được 100% giá trị thẻ nạp cho lần nạp đầu tiên và tặng 50% giá trị thẻ nạp cho 5 thẻ nạp kế tiếp, đồng thời tặng ngay 50.000 đồng vào tài khoản khuyến mại định kỳ trong 24 giờ sau khi kích hoạt, tặng hàng tháng 30.000 đồng vào tài khoản khuyến mại định kỳ trong vòng 11 tháng kế tiếp. Ngoài ra, ngư dân sẽ được tặng thêm 50MB để truy cập Internet thông qua GPRS.

Hiện VinaPhone đã có hơn 1.000 trạm phát sóng được lắp đặt dọc bờ biển và các đảo để phục vụ phủ sóng biển đảo, trong đó, có hơn 150 trạm được trang bị bộ khuếch đại công suất cao Booster MCPA (Multi-carrier Power Amplifier) kết với với công nghệ Extended Range Cells để mở rộng vùng phủ sóng từ 35km đến 70km.

Thời gian tới, ngành viễn thông nói riêng và nhân dân cả nước nói chung sẽ tiếp tục có những việc làm cụ thể, thiết thực để hỗ trợ ngư dân bám biển, vươn khơi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục