Hillary cam kết về kỷ nguyên ngoại giao mới

Ngày 22/1, khi chính thức đảm nhận cương vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ New York Hillary R.Clinton đã cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho nền ngoại giao Mỹ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới và cải thiện vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Ngày 22/1, khi chính thức đảm nhận cương vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ New York Hillary R.Clinton đã cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho nền ngoại giao Mỹ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới và cải thiện vị thế của nước này trên trường quốc tế.
 
Phát biểu trước 1.000 quan chức ngoại giao và nhân viên, vị ngoại trưởng thứ 67 của nước Mỹ nói: "Tôi sẽ làm mọi việc có thể nhằm làm rõ rằng chính nền ngoại giao mạnh mẽ và sự phát triển hiệu quả là những công cụ dài hạn tốt nhất để đảm bảo tương lai của nước Mỹ. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đây chính là một kỷ nguyên mới của nước Mỹ".
 
Đối với lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao và phát triển, bà Clinton cho rằng đó là "ba trụ cột của chính sách đối ngoại của Mỹ" trong đó Bộ ngoại giao Mỹ phải chịu trách nhiệm với hai trong số ba trụ cột đó.

Bà khẳng định sẽ thúc đẩy hoạt động ngoại giao và phát triển nhằm đạt được những mục tiêu lâu dài của nước Mỹ song điều này sẽ không hề dễ dàng.
 
Bên cạnh đó, tân Ngoại trưởng Mỹ còn cam kết sử dụng "quyền lực thông minh", tức là huy động mọi công cụ hợp pháp, bên cạnh chính sách ngoại giao truyền thống và sử dụng sức mạnh nhằm giải quyết các thách thức quốc tế.
 
Theo các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngay trong ngày nhậm chức, bà Clinton cũng đã bắt đầu điện đàm với các nhà lãnh đạo và ngoại giao hàng đầu trên thế giới trong đó có Tổng thống Palesine Mahmud Abbas.

Bên cạnh đó, bà Clinton cũng đang nỗ lực tăng cường vai trò của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) nhằm sử dụng các khoản viện trợ để phát triển các mục tiêu trong chính sách ngoại giao, điều mà giới phân tích cho rằng cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice không chú ý tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục