Hillary đến Ai Cập thảo luận hòa bình Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thủ đô Cairo tối 3/11 trong chặng dừng chân ngoài dự kiến nhân chuyến công du Trung Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập tối 3/11 trong chặng dừng chân ngoài dự kiến nhân chuyến công du Trung Đông từ ngày 31/10.

Thay vì trở về Washington như kế hoạch sau khi dự hội nghị Ngoại trưởng các nước Arập tại Marrakech (Morocco), bà Hillary Clinton đến Ai Cập để tham vấn đồng minh Arập lâu năm của Mỹ trong bối cảnh có những dấu hiệu Washington thay đổi trong chiến lược nhằm đưa Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán hòa bình.

Ngay khi tới Cairo, bà Clinton đã có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Aboul Gheit và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Omar Suleiman. Theo kế hoạch, bà sẽ gặp Tổng thống Hosni Mubarak hôm nay 4/11.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn lời Ngoại trưởng Gheit cho biết phía Ai Cập muốn bà Clinton giải thích rõ về các tuyên bố của bà trong chuyến công du lần này cho thấy sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về vấn đề khu định cư Do Thái của Israel.

Ai Cập cũng muốn có sự đảm bảo từ phía Washington đối với Palestine rằng các cuộc đàm phán sẽ "không bị lợi dụng" để trì hoãn tiến trình tháo gỡ bế tắc nhằm tạo điều kiện cho Israel thực hiện các ý đồ của mình.

Trước đó, trong một cuộc điện đàm với bà Clinton, ông Gheit đã nhấn mạnh rằng Ai Cập ủng hộ lập trường của Palestine, không đàm phán chừng nào Israel chưa ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái trên các phần đất chiếm đóng.

Ai Cập từ lâu là một đối tác quan trọng trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc xung đột dai dẳng nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine. Dư luận cho rằng việc bà Clinton bất ngờ tới Cairo là nhằm "giải quyết hậu quả" của những phát biểu của bà tại Jerusalem hôm 31/10 đánh giá đề xuất của Thủ tướng Israel ngừng một phần hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ Palestine là động thái "chưa từng có".

Palestine và nhiều nước Arập đã bày tỏ phẫn nộ về phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ thể hiện Washington làm ngơ với kế hoạch mở rộng các khu định cư Do Thái của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Cùng ngày, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley, tháp tùng bà Clinton thăm Trung Đông lần này, cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẵn sàng xem xét lại cách tiếp cận hiện nay của Mỹ đối với việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Trung Đông nếu như nó không nhận được sự ủng hộ của người Arập.

Theo báo chí các nước Arập, đây là một trong những tuyên bố hiếm hoi của chính giới Mỹ thừa nhận quan điểm của các nước Arập trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng dai dẳng ở Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 3/11 đã kêu gọi Israel chấm dứt "các hành động khiêu khích" tại Đông Jerusalem và thực hiện cam kết ngừng toàn bộ hoạt động xây dựng khu định cư tại Bờ Tây.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh những hành động của Israel ở Đông Jerusalem như đuổi các gia đình người Palestine ra đường, phá nhà cửa của họ, và xây thêm các nhà định cư Do Thái "chỉ làm gia tăng căng thẳng và xói mòn niềm tin".

Ông kêu gọi Tel Aviv thực hiện các cam kết trong Lộ trình hòa bình do Bộ Tứ (gồm Mỹ, EU, Nga và Liên hợp quốc) bảo trợ, theo đó dừng toàn bộ hoạt động xây dựng khu định cư.

Hiện có khoảng gần 500.000 người Israel đang sống tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, những vùng đất mà Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh với các nước Arập láng giềng năm 1967. Cộng đồng quốc tế coi đây là sự chiếm đóng bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục