Hình ảnh cho thấy máy bay Nga có thể đã bị cài bom

Hình ảnh cho thấy máy bay Nga gặp nạn có thể đã bị cài bom

Những hình ảnh chụp xác chiếc máy bay A321 của Hãng hàng không Kogalymavia gặp nạn tại bán đảo Sinai, Ai Cập hồi cuối tuần vừa qua cho thấy rất có khả năng máy bay rơi vì bị cài bom từ bên trong.
Hình ảnh cho thấy máy bay Nga gặp nạn có thể đã bị cài bom ảnh 1Một bức ảnh chụp mảnh vỡ máy bay A321 với những vết rỗ bên trong thân máy bay, có khả năng là do những mảnh bom phát nổ bên trong máy bay gây ra. (Nguồn: Daily Mail)

Những hình ảnh chụp xác chiếc máy bay A321 của Hãng hàng không Kogalymavia gặp nạn tại bán đảo Sinai, Ai Cập hồi cuối tuần vừa qua cho thấy rất có khả năng máy bay rơi vì bị cài bom từ bên trong.

Tờ Komsomolskaya Pravda của Nga đã cho đăng tải những bức ảnh chụp xác chiếc Airbus A321 tại Ai Cập với những vết rỗ trên thân máy bay “trông giống như do những mảnh bom gây ra,” và cho biết thêm rằng có những lỗ thủng khác trên các bộ phận của máy bay có hướng xuyên từ trong ra ngoài.

“Những cái lỗ này có thể là do những viên bi kim loại mà các phần tử khủng bố hay dùng để chế tạo bộ phận gây sát thương trong những quả bom gây ra,” tờ Pravda nhận định.

Các chuyên gia Nga cho biết trên thi thể của các nạn nhân không có dấu hiệu cho thấy họ đã trải qua một vụ nổ. Tuy nhiên, một quan chức trong lĩnh vực hàng không tại Nga mới tiết lộ rằng cuộc điều tra đang đi theo hướng có khả năng một vật được mang lên máy bay đã gây ra thảm họa này.

“Có hai kịch bản khả thi, đó là vụ tai nạn là do một vật trong máy bay gây ra, hoặc là do lỗi kỹ thuật. Chiếc máy bay không thể tự nhiên vỡ ra trên không trung - phải có một nguyên nhân nào đó. Khả năng bị bắn hạ bằng rocket là không có, vì không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.”

Hôm thứ Bảy tuần trước, chiếc Airbus A321 cất cánh từ khu nghỉ dưỡng Sharrm el-Sheikh tới thủ đô St.Petersburg đã gặp nạn trên bán đảo Sinai. Toàn bộ 224 người trên máy bay đều đã tử nạn.

Phó Bộ trưởng bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, ông Leonid Belyaev cho biết thi thể của 19 hành khách đã được trả về cho thân nhân an táng. Tổng cộng đã có 58 thi thể được xác định danh tính. Đội cứu hộ vẫn đã tích cực tìm kiếm trên diện tích 33 km vuông quanh khu vực máy bay rơi trong những ngày qua, và khu vực tìm kiếm hiện đã được mở rộng lên đến 40​km2.

Hình ảnh cho thấy máy bay Nga gặp nạn có thể đã bị cài bom ảnh 2Một lỗ thủng trên xác máy bay. (Nguồn: Daily Mail)

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khẳng định mình đã gây ra vụ tai nạn máy bay này và còn nói thêm rằng sẽ sớm cho cả thể giới biết vì sao máy bay rơi.

Trong lúc này, các chuyên gia an ninh và điều tra viên hàng không cho rằng khó có khả năng máy bay bị rơi vì chịu lực tác động từ bên ngoài, và các phần tử có vũ trang nổi dậy tại bán đảo Sinai cũng không sở hữu công nghệ đủ hiện đại để bắn hạ một chiếc máy bay đang ở độ cao hơn 9.000m.

Tuy nhiên, nếu thực sự máy bay bị rơi do đánh bom, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào ngành du lịch Ai Cập, vốn là một trụ cột của nền kinh tế đang phải vật lộn để phục hồi sau nhiều năm biến động chính trị, cũng như phủ nhận tuyên bố của tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi rằng chính quyền Cairo đã kiểm soát được các cuộc nổi loạn tại Sinai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục