Hình ảnh phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải, Đà Nẵng

[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải

Trong quá trình thực hiện tu bổ, phục hồi Di tích Thành Điện Hải ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, các đơn vị tu bổ, phục hồi di tích đã phát lộ ra được nhiều đoạn tường hào và nền móng của Thành Điện Hải xưa
[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải ảnh 1Thành Điện Hải là nơi danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy đội quân đánh lui cuộc tấn công xâm lược Đà Nẵng của liên quân Pháp - Tây Ban Nha vào năm 1858, cách đây 160 năm.
Trong ảnh phần nền móng gạch nối tường hào vào tường thành phía Tây  phát lộ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải ảnh 2Thành được xây bằng gạch, phỏng theo thiết kế Vauban châu Âu, chu vi 556 m, cao 5 m, hào sâu 3 m.
Trong ảnh: Phần tường hào được phát lộ tại di tích Thành Điện Hải. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải ảnh 3Bên trong thành có hành cung, kỳ đài, kho đạn, thuốc súng, kho lương thực, vọng gác và được bố trí 30 khẩu đại bác cỡ lớn. 
Trong ảnh: Một phần tường hào được phát lộ tại di tích Thành Điện Hải. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải ảnh 4Khởi thủy đây là Đồn Điện Hải, được xây dựng gần mép nước tả ngạn sông Hàn năm 1812 dưới thời vua Gia Long. Năm 1823, đời vua Minh Mạng, đồn được chuyển đến xây kiên cố ở vị trí hiện tại, đến 1835, được đổi tên Thành Điện Hải. 
Trong ảnh: Phần tường hào được phát lộ tại di tích. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải ảnh 5Từ 2016, Đà Nẵng đã cho tu bổ, phục hồi di tích lịch sử này. Lễ khởi công trùng tu Thành Điện Hải giai đoạn 1 đã được tổ chức 29/3 vừa qua với kinh phí hơn 100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10.
Trong ảnh: Phần tường hào phát lộ tại di tích Thành Điện Hải. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
[Photo] Đà Nẵng: Phát lộ tường hào, nền móng ở Di tích Thành Điện Hải ảnh 6Giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện trong các năm  2019-2020, gồm các hạng mục bên trong Thành Điện Hải.
Trong quá trình tu bổ, đã phát lộ các đoạn tường hào và nền móng của Thành Điện Hải xưa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục