Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc"

Côn Đảo đã trở thành vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc ghi dấu sự đấu tranh kiên cường bất khuất của các anh hùng, chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 1Trại giam Phú Hải ở huyện Côn Đảo thu hút đông đảo khách tham quan trong những ngày tháng 7. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 2Đông đảo khách tham quan phòng số 6, khám 6, trại giam Phú Hải ở huyện Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 3Một góc phòng số 6, khám 6, trại giam Phú Hải ở huyện Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 4Bút tích của Anh hùng lực lượng vũ trang, Liệt sỹ Lưu Chí Hiếu trên bia mộ tại nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 5Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo, cùng đồng đội thắp hương chị Võ Thị Sáu tại nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 6 Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo, cùng đồng đội thăm bà Nguyễn Thị Ni hay còn gọi là bà Tư Hoàng (sinh năm 1939), cựu tù Côn Đảo hiện đang sinh sống ở huyện Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 7Bà Nguyễn Thị Ni hay còn gọi là bà Tư Hoàng (phải - sinh năm 1939) vui mừng đón các đồng chí, đồng đội từng bị giam giữ tại trại tù Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hình ảnh về Côn Đảo, nơi linh thiêng "bàn thờ của Tổ quốc" ảnh 8Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đồng chí lão thành cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi cựu tù Côn Đảo Nguyễn Văn Ước (sinh năm 1940) đang sinh sống tại đảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục