Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời"

Triển lãm giới thiệu các tài liệu Châu bản triều Nguyễn và tiếng Pháp gồm hơn 70 phiên bản tài liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh về thành Hà Nội giai đoạn 1802-1945.

Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2004 - 23/11/2019), sáng 22/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội khai mạc Triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời."

Triển lãm giới thiệu các tài liệu Châu bản triều Nguyễn và tiếng Pháp gồm hơn 70 phiên bản tài liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh về thành Hà Nội giai đoạn 1802-1945 theo 2 phần: Nhà Nguyễn với thành Thăng Long; Hà Nội và Người Pháp với thành Hà Nội.

Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 1Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 2Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 3Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 4Đoàn khách quốc tế tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 5Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 6Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 7Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 8Hiện vật được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Hình ảnh về triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" ảnh 9Hiện vật được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục