Hitachi sản xuất động cơ điện không cần đất hiếm

Từ 2008, Hitachi đã triển khai dự án này khi nhận thấy sự phụ thuộc ngày càng cao vào quá trình xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Ngayf 11/4, hãng Hitachi của Nhật Bản đã giới thiệu một động cơ điện không cần sử dụng tới đất hiếm.

Theo thông báo của Hitachi, động cơ 11 kilowatt không sử dụng đất hiếm nêu trên có thể được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2014.

Từ năm 2008, Hitachi đã triển khai dự án này sau khi nhận thấy sự phụ thuộc ngày càng cao vào quá trình xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Không chỉ có Hitachi, Toyota cũng đã triển khai một dự án tương tự với mục đích giảm thiểu sự phụ thuộc vào đất hiếm.

Hiện Nhật Bản đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc, quốc gia kiểm soát hơn 90% sản lượng đất hiếm xuất khẩu trên toàn cầu và đã có những biện pháp thắt chặt hoạt động xuất khẩu này trong thời gian qua.

Năm 2010, nhiều hãng sản xuất của Nhật Bản từng gặp khó khăn khi Trung Quốc ngừng hoạt động xuất khẩu đất hiếm vì tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền một hòn đảo./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục