Hitzfeld từ giã sự nghiệp cầm quân sau thất bại của Thụy Sĩ

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ đã quyết định khép lại sự nghiệp cầm quân của mình sau thất bại của Thụy Sĩ trước Argentina tại vòng 1/8.
Hitzfeld từ giã sự nghiệp cầm quân sau thất bại của Thụy Sĩ ảnh 1Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Ottmar Hitzfeld. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sĩ Ottmar Hitzfeld đã quyết định khép lại sự nghiệp cầm quân của mình sau thất bại 0-1 của Thụy Sĩ trước Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Huấn luyện viên Hitzfeld được đánh giá là một trong những chiến lược gia đương đại xuất sắc nhất. Ông từng dẫn dắt hai câu lạc bộ của Đức là Borussia Dortmund và Bayern Munich tới chiến thắng tại đấu trường Champions League.

Nhà cầm quân người Đức này cho biết ông tự hào với những gì các cầu thủ Thụy Sĩ đã làm được tại World Cup. Ông nói: "Có những cảm xúc mạnh mẽ mà bạn chỉ có được trong bóng đá. Đó là lý do vì sao chúng tôi yêu bóng đá. Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ nhận được sự đồng cảm trên khắp thế giới và điều đó khiến chúng tôi cảm thấy tự hào."

Vị huấn luyện viên 65 tuổi cho biết sau khi từ giã sân cỏ, ông sẽ làm việc cho đài truyền hình. "Ở đó tôi không phải chịu thất bại và tôi sẽ có một cuộc sống tĩnh lặng hơn. Sự nghiệp huấn luyện viên của tôi đã kết thúc và tôi tự hào vì nghề nghiệp của mình. Tôi đã có được những đội bóng tuyệt vời và đó là một vinh dự lớn," ông nói.

Thụy Sĩ đã có một trận đấu ngang ngửa với Argentina và chỉ để lọt lưới bàn duy nhất khi đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút thứ 118.

Nhà cầm quân kỳ cựu này bày tỏ: "Mỗi khoảnh khắc trong bóng đá đều lưu lại trong ký ức của bạn. Chúng tôi đã tiến gần tới loạt đá penalty, nhưng điều đó đã không xảy ra. Argentina là một đội bóng lớn. Chúng tôi biết Lionel Messi trong một giây có thể quyết định trận đấu. Anh ấy có khả năng đó. Và rồi đường chuyền đến cùng cú sút của Angel di Maria."

Dù thất bại, các cầu thủ Thụy Sĩ vẫn có thể ngẩng cao đầu ra về.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina Alejandro Sabella nói rằng các học trò của ông xứng đáng với chiến thắng. Huấn luyện viên Sabella cho biết: "Trong hiệp hai chúng tôi đã chơi vượt trội hơn rõ ràng. Chúng tôi đã có sáu cú sút về phía cầu môn và trong thời gian thi đấu bù giờ, chúng tôi còn có thêm nhiều cơ hội nữa."

Huấn luyện viên Sabella cũng cho rằng các cầu thủ Argentina đã không để mất thăng bằng mặc dù chịu áp lực kỳ vọng chiến thắng của 45 triệu người dân nước này. Tuy không chê trách cầu thủ nào, nhưng vị huấn luyện viên này bày tỏ Argrentina vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa trong các trận đấu tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục