HIV/AIDS có xu hướng gia tăng ở Việt Nam

Đại dịch HIV/AIDS đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt là trẻ em; với 178.500 trường hợp nhiễm HIV/AIDS còn sống.
Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tính đến ngày 16/6/2009, số trường hợp nhiễm HIV/ADIS hiện còn sống ở Việt Nam là 178.500 người, trong đó có hơn 146.610 người nhiễm HIV còn sống; và có hơn 42.770 trường hợp đã tử vong.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Ban chấp hành Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, tổ chức ngày 4/7, Báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận định đại dịch HIV/AIDS đang có xu hướng gia tăng, tại Việt Nam đặc biệt là trẻ em.

Theo Tiến sĩ Trần Thị Phương Mai, Phó Chủ tịch Hội, Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã có sáng kiến về đào tạo người hiễm HIV tự nguyện, còn sức khoẻ và có văn hóa đáp ứng để đào tạo đội ngũ điều dưỡng sơ cấp 6 tháng. Đây là lớp học đặc biệt cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS được lựa chọn tại các Trung tâm 05 và 06.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên có trình độ sơ cấp để chăm sóc người nhiễm HIV, có kỹ năng chăm sóc nhiễm trùng cơ hội, hướng dẫn sử dụng thuốc, tư vấn về phòng, chống HIV cho người nhiễm bệnh; động viên tinh thần cho người bệnh tại các khoa truyền nhiễm và các gia đình có người nhiễm HIV.

Được sự tài trợ của Công ty RAAS Hoa Kỳ, Hội đã tổ chức được 2 lớp tại Cần Thơ và Hà Nội với 73 học viên. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế tổ chức 7 lớp tập huấn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cho 700 cán bộ nhân viên y tế, các Câu lạc bộ đồng đẳng người nhiễm HIV/AIDS; tổ chức giao lưu “Những Trái tim đồng cảm,” “Chắp cánh ước mơ”…

Để góp phần thực hiện các mục tiêu Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 của quốc gia và các Chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS của Bộ Y tế, Hội tiếp tục xây dựng các dự án, mô hình và dịch vụ về phòng ,chống HIV/AIDS; triển khai dự án nghiên cứu khoa học về thuốc từ dược liệu trong nước về hỗ trợ công tác điều trị bệnh.

Hội cũng sẽ tổ chức, phối hợp với các đơn vị đào tạo của ngành y tế, tiến hành tuyển chọn, đào tạo thêm 3 lớp cho những người nhiễm HIV trở thành điều dưỡng viên, y tế tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội phấn đấu đến năm 2010 tại các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao thành lập được Chi hội và sau năm 2020 sẽ mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác.

Đại hội đã nhất trí Ban chấp hành Hội Phòng, chống HIV/AIDS có 35 người và Ban thường vụ có 11 người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục