HLV Chu Đình Nghiêm: Đoàn Văn Hậu chưa thể 'ngủ quên' trên danh hiệu

Nói về cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017, huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC tỏ ra rất nghiêm khắc.
HLV Chu Đình Nghiêm: Đoàn Văn Hậu chưa thể 'ngủ quên' trên danh hiệu ảnh 1Đoàn Văn Hậu đang có một năm 2017 quá thành công. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nói về cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017, huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC tỏ ra rất nghiêm khắc.

Hà Nội FC vừa có trận hòa với Sài Gòn vào tối qua (24/9). Ở trận đấu này, đội bóng Thủ đô thiếu vắng hậu vệ trái tài năng Đoàn Văn Hậu. Tuyển thủ quốc gia Việt Nam vừa về nước sau chuyến hành trình tới Indonesia nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á 2017. Anh được cho nghỉ thi đấu trận gặp Sài Gòn FC để hồi phục thể lực.

Năm 2017 là mùa bóng rực rỡ của Văn Hậu khi anh đã thi đấu cho bốn đội tuyển quốc gia khác nhau là U20, U22, tuyển quốc gia và mới nhất là U18 Việt Nam. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm vẫn rất nghiêm khắc khi nói về Hậu: “Chúng tôi luôn muốn Đoàn Văn Hậu phải phấn đấu, không vì danh hiệu mà 'ngủ quên', phải luôn vươn lên tốt hơn nữa.”

[U18 Việt Nam có thể mất cầu thủ hay nhất trước giải Đông Nam Á]

Ngoài Văn Hậu, một đồng đội khác của anh ở U20 Việt Nam là Hồ Minh Dĩ cũng đã có trận ra mắt V-League. Đánh giá về Minh Dĩ, ông Nghiêm nói: “Hà Nội FC chấn thương rất nhiều nên Hồ Minh Dĩ đã có lần đầu tiên vào sân ở V-League. Đội bóng cũng đang vắng Hậu nên tôi muốn trao cơ hội cho Dĩ.”

Dù vậy, cầu thủ trẻ xuất thân từ PVF đã không thể hiện được mình trong thời gian ít ỏi. Đội bóng chủ quản của anh hòa Sài Gòn FC 2-2 và đang có 32 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa tới 4 điểm.

Nói về trận đấu vừa qua, ông Nghiêm tiếc rẻ: “Trận đấu vừa qua rất hay, đội bóng của tôi tạo ra được nhiều cơ hội. Chúng tôi dẫn trước những lại để đối thủ rượt lại là điều rất khó chịu.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục