HLV Chu Đình Nghiêm tiếc nuối vì Hà Nội FC phải dừng bước ở AFC Cup

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếc nuối khi Hà Nội FC phải dừng bước tại AFC Cup 2019 bởi luật bàn thắng sân khách khi tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận chung kết liên khu vực là 2-2.
Hà Nội FC dừng bước tại AFC Cup 2019 bởi luật bàn thắng sân khách sau hai lượt trận chung kết liên khu vực. (Ảnh: Như Đạt)
Hà Nội FC dừng bước tại AFC Cup 2019 bởi luật bàn thắng sân khách sau hai lượt trận chung kết liên khu vực. (Ảnh: Như Đạt)

Hà Nội FC hoà không bàn thắng với câu lạc bộ April 25 ở trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 chiều 2/10. Kết quả này khiến Quang Hải và đồng đội phải dừng bước tại đấu trường châu lục mùa này bởi đội bóng từ Triều Tiên giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở lượt đi, hai đội đã hoà nhau với tỷ số 2-2 sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy. 

Phát biểu sau trận đấu lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân Kim Nhật Thành, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng thủ đô đã không thể giành chiến thắng và bị loại. 

"Hà Nội FC mới là đội xứng đáng giành quyền đi tiếp. Chúng tôi mới là đội bóng chơi hay hơn ở cả hai lượt trận", ông Nghiêm cho hay. 

Sau trận hoà 2-2 ở lượt đi, Hà Nội FC chủ động chơi tấn công tổng lực trước April 25 ở trận lượt về với mục tiêu phải thắng. Lần lượt Văn Quyết và Omar đều đã có những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. 

Dù phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở sân khách, đội bóng thủ đô tỏ ra áp đảo đối phương với số cơ hội nguy hiểm vượt trội. Tuy nhiên, Quang Hải và đồng đội không thể giành chiến thắng chung cuộc khi đội chủ nhà đã thi đấu chặt chẽ.

Hà Nội FC hoà 0-0 với April 25 ở trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 chiều 2/10. (Ảnh: AFC)

Thế nhưng, dẫu có tiếc nuối, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chấp nhận kết quả Hà Nội FC phải dừng bước tại AFC Cup 2019.

Ông nói: "Bóng đá là thế. Đội bóng mạnh hơn không thể giành chiến thắng và có vé đi tiếp. Tôi không thể trách các cầu thủ bởi họ không có lỗi. Đội không thể thắng vì còn thiếu may mắn". 

"Giải đấu AFC Cup mùa này mang tới cho Hà Nội FC nhiều kinh nghiệm quý báu. Chúng tôi sẽ trở lại vào mùa sau", ông Nghiêm chia sẻ. 

Hà Nội FC không đạt được mục tiêu đề ra là lọt vào trận chung kết cuối cùng của AFC Cup 2019 khi phải dừng bước tại loạt trận chung kết liên khu vực. 

Dẫu vậy, đi sâu tại đấu trường khu vực mùa này giúp đội bóng thủ đô cùng với Bình Dương (vào bán kết AFC Cup năm 2009) trở thành hai câu lạc bộ Việt Nam có thành tích cao nhất tại giải đấu AFC Cup. 

Chia tay đấu trường trường châu lục sau khi đã vô địch sớm V-League 2019, Hà Nội FC còn một mục tiêu nữa ở mùa giải năm nay là chức vô địch Cúp Quốc gia khi đã vào tới bán kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục