HLV Fabio Capello bất ngờ chia tay đội tuyển Anh

Bất đồng việc về FA quyết định tước băng thủ quân của John Terry, Fabio Capello đã quyết định từ chức huấn luyện viên đội tuyển Anh.
Bất đồng việc về FA quyết định tước băng thủ quân của John Terry, Fabio Capello đã quyết định từ chức huấn luyện viên đội tuyển Anh. Đây là một thông tin khá sốc với nhiều cổ động viên xứ Sương mù bởi sự việc này diễn ra quá chóng vánh.

Theo tiết lộ của giới truyền thông Anh, nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Italy từ chức là do ông cho rằng Chủ tịch FA David Bernstein cũng như các thành viên trong Liên đoàn thiếu sự tôn trọng huấn luyện viên khi tự ý “trảm” Terry cho dù chưa đạt được sự nhất trí.

Thật đáng buồn, ngay khi Fabio Capello đưa ra quyết định từ chức, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh ngay lập tức đồng ý và có thông báo cụ thể trước giới truyền thông.

"Liên đoàn xin xác nhận việc ông Fabio Capello đã chính thức không còn nắm giữ cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh bắt đầu từ ngày hôm nay," thông báo của FA cho hay.

"Quyết định này đã được đưa ra sau cuộc họp giữa chủ tịch FA, David Bernstein, tổng thư ký FA, Alex Horne và Fabio Capello."

"Cuộc họp đã tập trung xoay quanh vê chiếc băng đội trưởng của John Terry. Sau hơn một giờ thảo luận, quyết định xin từ chức của Fabio đã được liên đoàn chấp nhận và ông ấy sẽ lập tức rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng của tuyển Anh."

Trong khi đó, huấn luyện viên Fabio Capello tỏ ra vô cùng tức giận và thất vọng. Ông nói: "Họ thật sự đã xúc phạm tôi. Đặc biệt là trong trường hợp của Terry, họ đã can thiệp quá nhiều vào công việc của tôi."

"Tôi không thể chịu đựng được những việc đi quá giới hạn như thế này, vì thế tôi đã không mấy khó khăn khi quyết định ra đi," vị chiến lược gia này nhấn mạnh.

Hiện tại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh đang bị bỏ trống và Liên đoàn bóng đá Anh cũng đã nhắm đến "thuyền trưởng" mới. Harry Redknapp đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Capello./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục