HLV Falko Goetz thận trọng trước trận gặp Myanmar

Huấn luyện viên Falko Goetz tỏ ra thận trọng trước U-23 Myanmar và cho rằng đây sẽ là một trận đấu có không ít tình huống bất ngờ.
Tối 4/11, tại sân Lebak Bulus tại thủ đô Jakarta, Indonesia, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân để chuẩn bị cho trận đấu với U-23 Myanmar vào lúc 19 giờ ngày 5/11.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Jakarta, sau trận thắng U-23 Philippines 3-1, các tuyển thủ U-23 Việt Nam đã được nghỉ trọn vẹn buổi tập sáng 4/11 và huấn luyện viên (HLV) Falko Goetz đã chuyển chương trình tập luyện vào 18h tối để các học trò sẵn sàng cho trận đấu thứ hai của đội quân áo đỏ ở bảng B môn bóng đá nam.

Giống như trước trận gặp U-23 Philippines, ông Goetz chỉ cho các phóng viên vào quay phim, chụp ảnh ở quãng thời gian 15 phút trước trận để sau đó đội tuyển U-23 Việt Nam có buổi tập kín bàn cách đối phó với U-23 Myanmar.

Trước nỗi lo về việc hàng thủ đội tuyển Việt Nam có nguy cơ vắng nhiều vị trí trụ cột, HLV Falko Goetz vẫn đang để ngỏ cơ hội ra sân của đội hình chính của U-23 Việt Nam vào chiều 4/11.

Trung vệ Huỳnh Phú, cầu thủ đã đá chính ở trận U-23 Philippines và bị mất sức sau trận ra quân khá vất vả, đã có mặt tập luyện bình thường cùng đồng đội. Trái với thông tin Huỳnh Phú bị choáng và có thể phải nghỉ vài ngày, việc trung vệ của đội Becamex Bình Dương quay lại tập luyện là tín hiệu đáng mừng cho hàng hậu vệ của U-23 Việt Nam.

Về khả năng ra sân của trung vệ Long Giang và tiền đạo Đình Tùng, hai cầu thủ bị chấn thương phải ngồi dự bị ở trận đấu với U-23 Philippines, ông Goetz nói: “Họ đã tập trở lại, nhưng họ chưa bình phục 100% để thi đấu.”

Gặp U-23 Myanmar, đối thủ mà thầy trò ông Falko Goetz đã chạm trán ở giải đấu giao hữu VFF Cup hồi tháng 10 trên sân Mỹ Đình và thắng với tỷ số đậm 5-1, U-23 Việt Nam sẽ không quá bất ngờ với phong cách thi đấu của đội bóng này. Tuy nhiên, ông Falko Goetz đã tỏ ra thận trọng trước U-23 Myanmar: “Chúng tôi sẽ không dễ khi thi đấu với Myanmar như giải đấu diễn ra ở Hà Nội vì hai đội đã quá hiểu nhau. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu có không ít tình huống bất ngờ."

Trong khi đó, trước trận đấu thứ hai của U-23 Việt Nam, đội trưởng Thành Lương đã cho biết: “Chúng ta đã thắng đậm họ ở VFF Cup, nhưng trận gặp lại này chắc chắn họ sẽ chơi khác. Họ là một đội mạnh, thể lực tốt, nên chúng ta sẽ phải chơi rất thận trọng.”

Sau trận mở màn thi đấu ở sân vận động Gelora Bung Karno, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chuyển sang sân Lebak Bulus thi đấu với U-23 Myanmar vào lúc 19h ngày 4/11 và các trận còn lại của thầy trò ông Falko Goetz ở vòng bảng gặp U-23 Lào, U-23 Brunei, U-23 Timor Leste đều diễn ra ở sân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục