HLV Halilhodzic được mời tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Algeria

Tổng thống Algeria Bouteflika đã chỉ đạo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này Mohamed Raouraoua tiếp tục mời ông Vahid Halilhodzic ở lại huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Algeria.
HLV Halilhodzic được mời tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Algeria ảnh 1Tổng thống Bouteflika (giữa) mong muốn ông Halilhodzic tiếp tục huấn luyện tuyển Algeria. (Nguồn: Hãng thông tấn quốc gia Algeria APS)

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika vừa chỉ đạo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FAF) Mohamed Raouraoua về việc tiếp tục để ông Vahid Halilhodzic ở lại huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Algeria.

Tại cuộc gặp ông M.Raouraoua và ông Halilhodzic tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Algers ngày 2/7, Tổng thống A.Bouteflika nói: "Ông Vahid Halilhodzic nên ở lại với chúng tôi. Chúng tôi đang có một đội tuyển bóng đá lớn mạnh."

Trước khi trả lời đề nghị của Tổng thống, ông Halilhodzic mỉm cười, nói: "Điều đó không phải luôn dễ dàng, song cần tiếp tục sự năng động này. Nhờ lối chơi năng động, đội tuyển của chúng ta đã được người Brazil mến mộ."

Trước khi gặp ông M.Raouraoua và ông Halilhodzic, Tổng thống A.Bouteflika cũng đã gặp các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Algeria để chúc mừng họ đã góp phần mang lại niềm tự hào cho đất nước tại World Cup 2014.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Algeria, đội tuyển quốc gia nước này đã lọt vào vòng 1/8 bóng đá thế giới, và thi đấu kiên cường với đội tuyển Đức trước khi để đối phương giành phần thắng 2-1 ở hiệp phụ.

Huấn luyện viên Halilhodzic đang trong giai đoạn kết thúc hợp đồng với đội tuyển Algeria - đội bóng mà ông đã dày công huấn luyện từ năm 2011, sau khi thay thế cựu huấn luyện viên Abdelhak Benchikha.

Chủ tịch FAF M.Raouraoua và ông Halilhodzic đều không chính thức tuyên bố về vấn đề "đi hay ở lại" của huấn luyện viên người Bosnia này. Tuy nhiên, báo chí thể thao cho rằng ông Christian Gourcuff, người Pháp, cựu huấn luyện viên của Câu lạc bộ Lorient là người thay thế ông Halilhodzic.

Trước đó, các cổ động viên đội tuyển Algeria cũng đã tổ chức một vận động trên mạng internet, đặc biệt trên các trang mạng xã hội, nhằm kêu gọi việc giữ lại huấn luyện viên Halilhodzic để tiếp tục đào tạo kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá quốc gia Algeria.

Tháng Chín tới, đội tuyển Algeria sẽ tham gia giải đấu giải loại chuẩn bị cho Cúp châu Phi 2015 (CAN-2015). Vòng chung kết CAN-2015 sẽ diễn ra tại Maroc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục