HLV Joachim Loew lý giải những tồn đọng gây bức xúc dư luận

HLV Joachim Loew lý giải những tồn đọng đang gây bức xúc dư luận

HLV tuyển Đức Joachim Loew chủ động tìm gặp phóng viên thể thao tên tuổi của Bild Chritian Falk để lý giải những thắc mắc của người hâm mộ đội tuyển Đức.
HLV Joachim Loew lý giải những tồn đọng đang gây bức xúc dư luận ảnh 1HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức. (Nguồn: AP)

Đội tuyển Đức đã không có được những kết quả như kỳ vọng khi phải đón nhận thất bại 2-4 trước Hà Lan trên sân nhà và thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bắc Ireland ở vòng loại Euro 2020.

Sau khi kết thúc lần tập trung thi đấu này, báo chí Đức và châu Âu đã đăng tải những tin bài không mấy khả quan về tương lai đội Đức và cả về số phận của Joachim Loew.

Sau khi những bài viết đó đăng tải, Loew chủ động tìm gặp phóng viên thể thao tên tuổi của Bild Chritian Falk để lý giải những thắc mắc của người hâm mộ đội tuyển Đức.

- Ông Loew, tại sao chúng ta đá tệ thế?

Jogi Loew: Tôi biết mọi người luôn đòi hỏi chúng tôi rất cao, chúng tôi cũng đòi hỏi ở chính mình như thế. Nhưng mọi người đừng quên rằng, chúng tôi đang trong quá trình "thay máu" và xây dựng lại từ đầu. Không thể nhấn một nút nào đó rồi sẽ có tất cả.

Chúng tôi đã quyết định xây dựng một đội bóng mới với những cầu thủ trẻ và sẽ đi theo con đường này tới cùng vì chúng tôi tin họ. Họ nhận được từ chúng tôi niềm tin, sự quý trọng và những giúp đỡ cần thiết. Tôi chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ đi cùng với họ tới đỉnh cao thế giới. Họ rất có tiềm năng.

[Đội tuyển Đức thảm bại trước Hà Lan: Joachim Loew hết bài?]

- ...chúng tôi cũng muốn thấy.

Jogi Loew: ... cần kiên nhẫn. Chúng tôi đã không có nó về mặt nhân sự khi không còn Kehrer, Sané, Draxler, Goretzka và Rüdiger. Trước trận đấu ở Belfast chúng tôi còn mất thêm Schulz và Gündogan, đối với một đội bóng trẻ đây là một thiếu hụt khó mà thay thế.

Chỉ sau 3, 4 lần luyện tập cùng nhau, người ta không thể chờ đợi họ đã gắn kết. Ngược lại, các cầu thủ Hà Lan đã thi đấu cùng nhau hơn hai năm. Họ đã đi trước về việc thay đổi làm mới đội hình so với chúng tôi. Thế mà chúng tôi có thể thắng họ ở Amsterdam. Vào ngày hôm đó ở Hamburg họ hay hơn.

HLV Joachim Loew lý giải những tồn đọng đang gây bức xúc dư luận ảnh 2Các cầu thủ Đức trong trận thắng Bắc Ireland. (Nguồn: Reuters)

- Kai Havertz là tài năng Đức tiếp theo của thế kỷ. Với nhiều câu lạc bộ hàng đầu, đây là cầu thủ 100 triệu euro. Tại sao ông không thể tìm thấy một vị trí nào cho cậu ấy trong đội hình?

Jogi Loew: Anh tin tôi đi, tôi biết rất rõ Kai Havertz có khả năng gì và chất lượng như thế nào. Không phải cậu ấy đã bỏ qua hai đội U đến với chúng tôi ở tuổi 19 hay sao. Nhưng ở đây cậu ấy có những cạnh tranh khác cũng rất lớn. Vấn đề về cậu ấy bây giờ là từ từ nâng bước để hòa nhập. Kể cả Leroy Sané cũng cần có thời gian ở đội tuyển quốc gia mới có ngày hôm nay.

- Đội hình cho Euro 2020 ông đã chuẩn bị trong đầu đến đâu rồi?

Jogi Loew: Từ giờ đến Euro còn gần một năm nữa. Chúng tôi đã có dự kiến bộ khung. Tôi vô cùng hy vọng rằng trong lần thi đấu tới của đội tuyển vào tháng 10 và 11 có được tất cả các cầu thủ trụ cột để có thể luyện tập với nhau, nhưng thực ra để thực sự gắn kết chúng tôi sẽ đi tập trung huấn luyện trước khi giải đấu bắt đầu.

Lúc đó chúng tôi sẽ có 14 đến 15 ngày liên tục để thực hành những chủ đề khác nhau. Trước đó thì không thể hy vọng gì nhiều, lại càng không thể khi có những thay đổi về nhân sự như hiện nay.

- Điều gì làm ông hài lòng nhất trong mấy ngày qua?

Jogi Loew: Đội bóng có niềm tin vào chính mình, các cầu thủ rất chịu khó học hỏi, họ tìm thấy niềm vui và khao khát thi đấu. Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ, không để họ mất mất bình tĩnh. Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng trên con đường đến vòng chung kết. Các cầu thủ đã rút ra thêm rất nhiều kinh nghiệm mà nó sẽ giúp họ sau này. Kinh nghiệm là thứ người ta không thể mua được mà chỉ có được từ trải nghiệm. Và họ đã có rất nhiều điều quý giá học được từ hai trận đấu này.

- Thế tại sao hàng thủ lại lỏng lẻo đến như vậy? Không phải họ thiếu kinh nghiệm à?

Jogi Loew: Tất nhiên là kinh nghiệm rất quan trọng. Nhưng, nếu như không cho họ thu thập kinh nghiệm từ những đối thủ đẳng cấp như thế này thì làm sao họ có được. Kinh nghiệm phải tự mình thu thập. Đội hình vô địch thế giới 2014 của chúng ta cũng đâu có đẳng cấp thế giới ngay.

Đó là cả một quá trình hình thành, đặc biệt là World Cup ở Nam Phi và Euro 2012, hồi đó cũng có những thất bại. Chính vì thế mà trong hai trận vừa qua Manuel và Toni và những mấu chốt của chúng tôi. Cộng thêm những cầu thủ trẻ, thi đấu hồn nhiên hết mình - đó là một sự hài hòa đáng khích lệ.

Tôi tin tưởng vào từng cầu thủ mà chúng tôi đã triệu tập. Chúng tôi chưa phải đẳng cấp thế giới, nhưng có thể phát triển. Chúng tôi không muốn lấy đi dũng khí của họ, đổ lỗi cho họ. Chúng tôi cho phép họ phạm lỗi để rồi học ra từ đó. Và đây là quá trình mà chúng tôi đang tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục