HLV Joachim Löw nói gì trước trận "đại chiến" Italy - Đức?

Italy đã chứng tỏ sức mạnh khi đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 EURO 2016. Tuy nhiên, điều đó không làm Joachim Löw lo lắng khi đội tuyển Đức của ông đối đầu Italy ở vòng tứ kết.
HLV Joachim Löw nói gì trước trận "đại chiến" Italy - Đức? ảnh 1HLV Joachim Löw tự tin trước trận gặp Italy. (Nguồn: Dfb.de)

Italy đã chứng tỏ sức mạnh khi đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 EURO 2016. Tuy nhiên, điều đó không làm Joachim Löw lo lắng khi đội tuyển Đức của ông đối đầu Italy ở vòng tứ kết.

Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức đã có cuộc trao đổi với DFB.de về cuộc chạm trán sắp tới với Á quân EURO 2012.

"Italy đã chứng minh với Tây Ban Nha rằng họ đã thay đổi. Họ không chỉ tập trung lo phòng ngự mà còn chơi tấn công rất tốt. Italy đã khác nhiều so với những gì mà tôi chứng kiến ở EURO 2012," vị chiến lược gia này nói.

Joachim Löw cũng đánh giá cao cầu thủ của đội bóng áo Thiên Thanh: "Các cầu thủ đã thể hiện rất tốt và lấp đầy chỗ trống mà Pirlo để lại. Buffon luôn tạo được sự chắc chắn trong khung thành."

"Tôi cũng đánh giá cao de Rossi. Anh ấy là cầu thủ chơi rất thông minh và luôn tạo sự cân bằng giữa các tuyến. Ngoài ra, họ còn nhiều cầu thủ tốt trong tấn công như Pelle."

Trong bài phát biều của mình, Löw cũng đánh giá rất cao huấn luyện viên Antonio Conte. "Ông ấy đã làm nên điều tuyệt vời và đã hình thành một kỷ nguyên mới giống như tại Juventus."

"Conte đã cho thấy bạn không thể giành chiến thắng ở giải đấu với phong cách Catenaccio nữa.

Trong quá khứ, Đức thường xuyên gặp khó trước Italy. Họ thường xuyên để thua đối thủ ở các giải đấu lớn như bán kết World Cup 1970, chung kết World Cup 1982, bán kết World Cup 2006 và mới đây là bán kết EURO 2012.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Đức không hề lo lắng điều đó bởi mọi chuyện giờ đã khác và bản thân ông không nghĩ nhiều về quá khứ.

"Chúng tôi không lo sợ Italy vì thời điểm này mọi thứ đã khác. Tôi không nghĩ nhiều về quá khứ và chỉ muốn hướng tới tương lai. Chúng tôi sẽ xem nó diễn ra như thế nào vào thứ Bảy tới."

HLV Joachim Löw nói gì trước trận "đại chiến" Italy - Đức? ảnh 2Joachim Löw và Conte trong cuộc đối đầu gần đây. (Nguồn: Dfb.de)

Bên cạnh việc nói về Italy, Löw cũng nói về tình hình hiện tại của tuyển Đức và cho biết một số cầu thủ như Sami Khedira, Mats Hummels và Julian Draxler gặp vấn đề về chấn thương nhưng mọi chuyện không đáng lo ngại.

"Klaus Eder và bác sỹ Müller-Wohlfahrt đang làm rất tốt công việc của mình. Họ là một đội làm việc hiệu quả liên tục mỗi ngày và tôi tin tưởng hoàn toàn vào họ. Điều họ làm thật đáng kinh ngạc. Nếu không có họ, Jerome Boateng đã chẳng thể vào sân trong trận gặp Slovakia."

Khi được hỏi về thay đổi ở gặp Italy, Löw cũng cho hay: "Luôn có thể có thay đổi. Chúng tôi rất cần tỏ ra mềm dẻo và có thể tự điều chỉnh được."

Đặc biệt, Löw một lần nữa nhắc đến Mueller, khi cho biết: "Thomas là một người yêu chiến thắng. Dù làm gì, cậu ấy cũng luôn muốn chiến thắng. Cậu ấy đã liên tục tiến bộ từ năm 2010 đến nay, và việc hiện nay cậu ấy chưa ghi bàn chỉ là một giai đoạn nhất thời. Thomas cũng rất nỗ lực trong phòng thủ và nhanh chóng ngăn chặn các đường tấn công. Đó cũng là một phẩm chất quan trọng.

Còn về các cầu thủ chưa có cơ hội ra sân, vị chiến lược gia này bày tỏ: "Thái độ của họ đã chứng tỏ phẩm chất con người rất mạnh mẽ. Họ đang làm hết sức mình và giữ tiêu chuẩn cao trong tập luyện. Tôi không muốn mất đi bất kỳ cầu thủ nào trong số họ. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào họ. Họ đã cho đội bóng rất nhiều điều."

Trận đấu giữa Đức và Italy sẽ diễn ra vào lúc 2g00 rạng sáng 3/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục