HLV Mai Đức Chung dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa

Nhiệm vụ quan trọng của ông Mai Đức Chung là gây dựng lối chơi mang tính bản sắc cho Thanh Hóa và giúp đội lọt vào top 5 V-League.
Ngày 4/2, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức ra mắt câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa và dẫn dắt đội bóng này trong mùa giải V-League 2013 thay cho huấn luyện viên Triệu Quang Hà.

Ông Chung được giao trọng trách đưa đội bóng xứ Thanh lọt vào tốp 5 giải V-League. Đây cũng là áp lực rất lớn đối với ông Chung bởi đội bóng xứ Thanh được xem như là mảnh "đất dữ" với các vị huấn luyện viên. Thanh Hóa từng đạt thành tích tốt nhất từ khi chơi giải V-League là xếp hạng thứ 4 dưới thời huấn luyện viên Lê Thủy Hải ở mùa giải 2010 nhưng sau đó ông Hải cũng phải cay đắng ra đi bởi không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo câu lạc bộ.

Được đánh giá là huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn và có nhiều mối quan hệ tốt ở VFF so với huấn luyện viên Triệu Quang Hà, ông Mai Đức Chung đang được câu lạc bộ và người hâm mộ xứ Thanh kỳ vọng dẫn dắt đội bóng đạt thành tích tốt nhất chơi đàng hoàng, sòng phẳng với các tên tuổi khác như Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, hay người láng giềng Sông Lam Nghệ An.

Ông Chung ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa 1 năm với mức lương không dưới 60 triệu đồng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong mùa giải mới là gây dựng lối chơi mang tính bản sắc cho Thanh Hóa và giúp đội bóng lọt vào top 5 V-League.

Khó khăn nhất đối với vị huấn luyện viên này chính là áp lực về thành tích bởi và tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo câu lạc bộ, bởi trước đó nhiều huấn luyện viên đình đám như Lê Thụy Hải, Trường Giang, Triệu Quang Hà cũng phải ra đi.

Tuy nhiên ông Chung cũng gặp nhiều thuận lợi bởi mùa giải năm 2013 Thanh Hóa có sự chuẩn bị tốt với bộ khung chơi khá ấn tượng ở mùa giải năm 2012 như Văn Thắng, Quốc Phương, Xuân Anh, Bật Hiếu, Anh Tuấn, Đức Tuấn...

Thanh Hóa còn chiêu mộ nhiều ngoại binh có chất lượng như tiền vệ Nastja Ceh (Slovenia) - cầu thủ từng dự vọng chung kết World Cup 2002 và chơi cho nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Club Brugge (Bỉ, 2001-2005), tiền đạo Abbas (Sông Lam Nghệ An), Đặng Văn Robert (Sài Gòn Xuân Thành)./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục