HLV Marc Wilmots: Bỉ sẵn sàng chơi đôi công với Argentina

Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Marc Wilmots khẳng định đội bóng của ông đủ mạnh để chơi đội công và không hề cảm thấy e ngại trước trận tứ kết với Argentina.
HLV Marc Wilmots: Bỉ sẵn sàng chơi đôi công với Argentina ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ không cảm thấy e ngại trong trận tứ kết với Argentina. (Nguồn: Getty Images)

Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Marc Wilmots khẳng định đội bóng của ông đủ mạnh để chơi tấn công và không phải e sợ bất cứ ai, nhưng nếu Bỉ "chẳng may" bị loại sau trận đấu với Argentina thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Tại cuộc họp báo tổ chức tại sân Mane Garrincha (sân vận động quốc gia) tại thủ đô Brasilia của Brazil chiều ngày 4/7, huấn luyện viên Wilmots khẳng định: “Chúng tôi có thể vui vẻ rời Brazil nếu như tất cả đã cùng nỗ lực.”

Ông Wilmots cũng cho hay Bỉ có đủ các cầu thủ giỏi, được chuẩn bị tốt trong hơn hai năm qua, và sẵn sàng chơi đôi công với Argentina. “Chúng tôi đủ khả năng để cho thấy rằng chúng tôi cũng rất tự tin và không phải e sợ ai cả,” ông nói, “Argentina không chỉ có Messi. Xem lại trận đấu của họ với Thụy Sĩ, tôi thấy đội bóng này là một tập thể. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chơi một cách cân bằng giữa công và thủ. Đã đến vòng này rồi, ai cũng có cơ hội.”

Đánh giá về đối thủ, ông Wilmots cho rằng sức mạnh của Argentina nằm ở hai cánh và Bỉ cần có sự liên kết tốt giữa các vị trí để hạn chế "Albicelestes."

Điểm duy nhất Bỉ phải khắc phục, theo huấn luyện viên Wilmots là các cầu thủ của ông phải cải thiện khả năng ghi bàn. “Chúng tôi bỏ lỡ chừng 15 cơ hội rồi mới ghi được bàn vào lưới Mỹ,” ông nói. Tại trận đấu ở vòng 16 đội, Bỉ đã thắng nhờ ghi được hai bàn trong hiệp phụ trước khi bị Mỹ chọc thủng lưới một lần.

Việc Bỉ chưa từng ghi được bàn thắng nào từ các tình huống cố định theo huấn luyện viên Wilmots không phải là vấn đề nghiêm trọng, mà điều đó bắt nguồn từ việc các đối thủ của Bỉ đều là những đội bóng tổ chức phòng ngự cố định tốt.

Ở hai trận tứ kết đầu tiên, cả ba bàn thắng trong đó có hai bàn của Brazil trước Colombia và một bàn của Đức trước Pháp đều bắt nguồn từ các tình huống cố định.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo diễn ra trước đó cũng được tổ chức tại sân Mane Garrincha, huấn luyện viên đội tuyển Argentina, ông Sabella, cho biết ông không thay đổi quan điểm về mục tiêu của "Albicelestes" - hoặc vô địch, hoặc thất bại. Tuy nhiên ông Sabella tỏ ra không thực sự tự tin khi cho rằng người Argentina luôn đánh giá quá cao bản thân đội tuyển, và việc ra sân thi đấu là điều bắt buộc dù đội bóng đã hoặc chưa đạt được phong độ kỳ vọng.

Chiến lược gia này cũng phủ nhận đánh giá Argentina chỉ là đội bóng của một người bởi “Messi bốn năm về trước bị chỉ trích là không cống hiến hết mình, còn giờ đây đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ cả đội bóng để có được tâm lý tốt, và thể hiện được phong độ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngay như bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, nếu Palacio không đoạt được bóng từ giữa sân thì Messi sẽ không có bóng ở tình huống đó và không thể tạo cơ hội cho Di Maria ghi bàn.”

Trận đấu giữa Bỉ và Argentina diễn ra lúc 23 giờ ngày 5/7 (theo giờ Việt Nam), trong điều kiện thời tiết được dự báo sẽ ấm áp, khoảng 25 độ C và độ ẩm thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục