HLV Miura ca ngợi Công Vinh, gửi lời thách thức tới Thái Lan

Huấn luyện viên Toshiya Miura Miura đã gửi tới Công Vinh những lời ca ngợi có cánh sau màn trình diễn tuyệt vời ở trận hòa 1-1 trước tuyển Iraq tối qua (8/10).
HLV Miura ca ngợi Công Vinh, gửi lời thách thức tới Thái Lan ảnh 1Huấn luyện viên Toshiya Miura ca ngợi các học trò, sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Toshiya Miura Miura đã gửi tới Công Vinh những lời ca ngợi có cánh sau màn trình diễn tuyệt vời ở trận hòa 1-1 trước tuyển Iraq tối qua (8/10).

Lê Công Vinh là người ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam hòa Iraq tại trận vòng loại bảng F World Cup 2018 tối qua. Đó là pha lập công thứ 41 của Công Vinh cho đội tuyển quốc gia. Anh đã nhận được những lời khen ngợi từ huấn luyện viên Miura: “Các bạn đã thấy Công Vinh thi đấu thế nào, hỗ trợ phòng ngự ra sao, tấn công tốt như thế nào. Nhìn những điều đó, tôi hiểu tại sao Công Vinh lại là cầu thủ quan trọng nhất đội bóng, là người duy nhất còn lại từng giành chức vô địch AFF Cup. Đơn giản bởi anh ta là một cầu thủ xuất sắc.”

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng gửi cảm ơn các cầu thủ và người hâm mộ vì một trận đấu tuyệt vời: “Tôi cảm ơn và đánh giá rất cao tinh thần ủng hộ của người hâm mộ. Các cầu thủ cũng đã chiến đấu hết mình, đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời. Chúng ta không may thua bàn ở phút cuối. Nhưng bàn thua này cũng phản ánh đúng những diễn biến trên sân. Với tôi, một trận hòa thì không phải một kết quả mang tính lịch sử.”

Nói về đối thủ Iraq, ông Miura nhận xét: “Iraq chơi không tốt bằng trận hòa của họ với Thái Lan. Ở trận đấu đó, họ chiếm ưu thế và có nhiều cơ hội. Hôm nay, lối chơi của Iraq khá đơn giản, chỉ sử dụng bóng dài từ tuyến dưới, cố gắng chiếm ưu thế trong các tình huống hai để dứt điểm. Chúng tôi đã dự đoán trước điều đó và có phòng ngừa.”

HLV Miura ca ngợi Công Vinh, gửi lời thách thức tới Thái Lan ảnh 2Iraq hùng mạnh suýt gục ngã tại Mỹ Đình là kết quả không tưởng trước trận đấu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Kết quả hòa trước Iraq đã đập tan những chỉ trích đặt lên đội tuyển Việt Nam. Ông Miura phản pháo dư luận: “Tôi muốn nói rằng các bạn đừng bình luận nhiều quá. Lịch sử chứng minh rằng khi chúng ta thắng Malaysia ở sân khách tại AFF Cup 2014, người hâm mộ và dư luận đã lạc quan nghĩ rằng chúng ta có thể thắng dễ họ ở sân nhà. Kết quả là tuyển Việt Nam đã thua.

Trước Myanmar tại SEA Games vừa qua cũng vậy, đội tuyển chưa đá bán kết mà người hâm mộ đã nghĩ tới chung kết. Kết quả là chúng ta lại thua một lần nữa. Đó là một bài học đắt giá cho chúng ta.

Trước trận đấu với Iraq, tôi đã trao đổi với các cầu thủ. Tôi nói với họ rằng trước Iraq, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Họ có thể thắng, hòa hoặc thua nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng không được dừng lại. Mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Nếu Việt Nam thua, các cầu thủ vẫn phải chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan.”

Chiến lược gia người Nhật Bản kết thúc cuộc họp báo bằng những tuyên bố đầy tự tin gửi tới người Thái: “Phong cách chơi của Thái Lan và Iraq là khác nhau. Trước Iraq, chúng tôi đã phân tích rất kỹ đối thủ và đã chơi rất tốt. Tôi cũng đã nghiên cứu kỹ đối thủ Thái Lan. Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ, chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu đó.”

Hiện tuyển Việt Nam đang xếp thứ ba ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với 4 điểm sau ba trận. Đội bóng của chúng ta sẽ gặp đội nhất bảng Thái Lan (7 điểm) hôm 13/10 tới tại Mỹ Đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục