HLV Miura: Sau lưng tuyển Việt Nam có 80 triệu con người

“Ngay từ khi còn ở Hà Nội, tôi đã nói với các cầu thủ rằng Malaysia có 80 ngàn cổ động viên đang chờ các bạn nhưng các bạn cũng có 80 triệu cổ động viên Việt Nam ở phía sau.”
HLV Miura: Sau lưng tuyển Việt Nam có 80 triệu con người ảnh 1Ông Miura tự tin hướng tới chiến thắng tại Mỹ Đình với sự cổ vũ của 80 triệu con người. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura khẳng định lý do dẫn tới chiến thắng của tuyển Việt Nam nằm ở sự cổ vũ của 80 triệu cổ động viên.

Đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội vào chiều tối qua (8/12) sau chiến thắng 2-1 trước Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014. Kết quả ấy đã giúp tuyển Việt Nam đặt một chân vào chung kết.

Chia sẻ về nguyên nhân chiến thắng của đội tuyển, ông Miura kể lại: “Tôi đã nói với các học trò rằng chúng ta có thể tới đây để tìm kiếm một chiến thắng. Việt Nam không đến đây để cố giành chỉ một trận hòa.”

“Ngay từ khi còn ở Hà Nội, tôi đã nói với các cầu thủ rằng Malaysia có 80 ngàn cổ động viên đang chờ các bạn nhưng các bạn cũng có 80 triệu cổ động viên Việt Nam ở phía sau.”

Tỏ ra hài lòng với 90 phút tại Malaysia nhưng ông Miura vẫn giữ sự tập trung cho trận lượt về: “Tôi hài lòng với màn trình diễn, với chiến thuật bởi Việt Nam đã phải đối mặt với 80 ngàn cổ động viên đội chủ nhà. Nhưng tôi không nghĩ tới chiến thắng quá sớm bởi Việt Nam vẫn còn trận lượt về tại Mỹ Đình. Chúng ta mới chỉ có lợi thế.”

Dưới thời huấn luyện viên trưởng Miura, thể lực của đội tuyển Việt Nam đang nằm trong nhóm tốt nhất Đông Nam Á. Ông thầy người Nhật tự tin: “Các cầu thủ Việt Nam mạnh mẽ hơn bởi họ đã lao động chăm chỉ hơn đối thủ Malaysia.”

Chiến lược gia người Nhật cũng tiết lộ mục tiêu của đội bóng trước thềm trận lượt về hôm 11/12: “Chúng tôi chỉ có hai ngày tập luyện. Mọi thứ sẽ rất nhanh. Đội bóng phải chuẩn bị tinh thần, thể lực và mọi thứ. Mục tiêu của Việt Nam là tiến vào trận chung kết.”

Bên lề trận bán kết lượt đi, ẩu đả đã xảy ra trên sân Malaysia. Ông Miura tiết lộ: “Khi trận đấu còn 15 phút, tôi đã thấy cổ động viên Malaysia nổi giận và thấy vài tai nạn. Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần tập trung hoàn thành trận đấu.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục