HLV Miura sẽ cho Công Phượng thêm thời gian hòa nhập

Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura đã phủ nhận quan điểm cho rằng Công Phượng không phù hợp với triết lý của đội bóng đồng thời khẳng định mình sẽ cho số 10 và các cầu thủ khác đủ thời gian.
HLV Miura sẽ cho Công Phượng thêm thời gian hòa nhập ảnh 1Huấn luyện viên Miura hài lòng về sự thể hiện của các học trò sau những buổi tập đầu tiên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura đã phủ nhận quan điểm cho rằng Công Phượng không phù hợp với triết lý của đội bóng đồng thời khẳng định mình sẽ cho số 10 và các cầu thủ khác đủ thời gian để hòa nhập với lối chơi.

Sự hòa nhập của Công Phượng cũng đang là vấn đề chung của cả tuyển Olympic Việt Nam với rất nhiều cầu thủ tới từ các đội bóng có lối chơi khác nhau. Ông Miura nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ Công Phượng không phù hợp với triết lý của tôi. Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.”

“Tôi đã chọn ra đội hình này từ một số cầu thủ mà tôi biết khi còn thi đấu ở ASIAD. Những cầu thủ khác cũng được tôi quan sát tại các sân V-League.”

Đánh giá các cầu thủ sau một tuần tập luyện, ông Miura mỉm cười: “Điều tôi hài lòng nhất ở các cầu thủ là tinh thần chiến đấu, ý chí cạnh tranh và sự đam mê. Đến lúc này, tôi chưa thấy điều gì không hài lòng từ họ.”

“Hiện, tôi vẫn chưa xác định bộ khung đội hình và đang cho đội tập theo hệ thống 4-4-2 bởi tất cả các cầu thủ đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau có chiến thuật khác nhau. Tôi sẽ duy trì tập luyện và có quyết định chiến thuật sau.”

Trước đó, đã có nhiều đánh giá tiêu cực về giáo án tập luyện của Olympic Việt Nam. Ông Miura giải thích: “Tôi nghĩ giáo án tập luyện ấy là bình thường. Sau hai tuần nghỉ Tết, thời gian chúng ta không còn nhiều. Từ nay tới vòng loại Olympic chỉ còn một tháng. Chúng ta sẽ phải thi đấu ba trận trong năm ngày với cường độ cao trong thời tiết rất nóng ở Malaysia. Chúng ta phải sẵn sàng cho điều đó.”

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng tiết lộ ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải bàn bạc lại về chiến dịch SEA Games bởi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã từ chối đề nghị đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam. Thời gian thi đấu của tuyển Việt Nam, vì thế, đang trùng với thời gian đá SEA Games của đội U23: “Tôi muốn tập trung cho vòng loại Olympic trước mặt. Về phía SEA Games, tôi sẽ thảo luận với Liên đoàn và ra quyết định sau.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục