HLV Miura: Sự hiện diện của Kiatisak chẳng ảnh hưởng tới U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Toshiya Miura khẳng định việc sự có mặt của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang từ U23 Thái Lan tại SEA Games cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới U23 Việt Nam.
HLV Miura: Sự hiện diện của Kiatisak chẳng ảnh hưởng tới U23 Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên Toshiya Miura và U23 Việt Nam đang rất tự tin. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Huấn luyện viên Toshiya Miura khẳng định việc sự có mặt của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang từ U23 Thái Lan tại SEA Games cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vừa có thắng lợi 4-0 trước U23 Timor Leste tối qua (7/6). Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của đội bóng tại SEA Games 28. Phong độ rất cao của U23 Việt Nam đã khiến người Thái lo ngại và buộc huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak phải chuẩn bị lên đường sang Singapore. Trước đó, huấn luyện viên U23 Thái Lan là trợ lý Choketawee Promrut. U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng hôm 10/6.

Phản ứng trước thông tin ấy, ông Miura cứng cỏi: “Tôi không nghĩ việc huấn luyện viên Kiatisak không có mặt ở SEA Games là lợi thế cho U23 Việt Nam. Ông ấy là huấn luyện viên chứ có phải cầu thủ đâu.

Thái Lan là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á nên tôi chưa thể nói trước điều gì. Chúng tôi phải tính toán tốt hơn bởi ở vòng loại World Cup, dù đã chơi hay, tuyển Việt Nam vẫn thua Thái Lan.”

Chiến lược gia người Nhật Bản tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của học trò: “Điều quan trọng nhất ở mỗi giải đấu quốc tế chính là kết quả trận đấu và tôi hài lòng về kết quả trận này. U23 Việt Nam đã ghi được 16 bàn thắng sau 4 trận vòng bảng, đấy là thành tích mà chúng ta không làm được ở các giải đấu quốc tế gần đây. Tôi không thể yêu cầu hơn thế từ các cầu thủ của mình.”

Với bốn chiến thắng, U23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ tiến vào bán kết. Ông Miura bắt đầu tính tới mục tiêu xa hơn: “Sau khi hoàn thành mục tiêu bán kết, đích tiếp theo của chúng tôi là chung kết. U23 Việt Nam sẽ chơi chắc chắn từng trận một để đạt mục tiêu ấy.”

Ông thầy người Nhật kết thúc buổi họp báo bằng việc từ chối nói về Công Phượng - người ngồi dự bị ở trận này. Nhưng ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới cổ động viên Việt Nam: “Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên Việt Nam. Hôm nay họ lại đến sân rất đông để cổ vũ cho U23, giống như họ đã làm suốt từ đầu giải tới nay. Trong thành tích lọt vào bán kết của đội tuyển có phần đóng góp không nhỏ từ người hâm mộ. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới họ.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục