HLV Miura thất vọng nhưng không sốc sau trận thua của U23 Việt Nam

Sau trận thua U23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28, Toshiya Miura đã có mặt trong cuộc họp báo để chia sẻ cảm xúc của mình và gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên Việt Nam đã đồng hành cùng đội tuyển.
HLV Miura thất vọng nhưng không sốc sau trận thua của U23 Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên Toshyia Miura ngồi lặng người trong khu vực kỹ thuật khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Myanmar ở trận bán kết SEA Games 28 chiều 13/6, huấn luyện viên Toshiya Miura đã có mặt trong cuộc họp báo để chia sẻ cảm xúc của mình và gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên Việt Nam đã đồng hành cùng đội tuyển trong những ngày qua.

Tại cuộc họp báo, huấn luyện viên Miura cho biết ông "thất vọng nhưng không sốc" về kết quả trận đấu vì U23 Việt Nam đã thi đấu hết sức để có mặt ở trận chung kết nhưng không thành công, và đây là điều thường gặp trong môn bóng đá. Huấn luyện viên người Nhật Bản gửi lời cám ơn đến các cổ động viên Việt Nam, những người đã luôn cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển dù họ đến sân xem trực tiếp hay theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ.

Khi được hỏi về tình huống trọng tài thổi phạt 11m dẫn tới bàn mở tỷ số trận đấu cho U23 Myanmar, huấn luyện viên Miura nói rằng U23 Myanmar đã chủ động đá thấp ngay từ đầu trận để chơi phòng ngự phản công và việc có bàn thắng sớm càng giúp họ có thêm điều kiện triển khai lối chơi này. Trong cả 2 hiệp, U23 Việt Nam tạo được rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi nhiều bàn thắng. Huấn luyện viên Miura cũng không cho rằng U23 Việt Nam đã thất bại ở trận này vì kém may mắn. Theo tính toán của ông Miura, U23 Việt Nam có thể ghi được tới 5 bàn thắng từ những tình huống tấn công có được, tuy nhiên đáng tiếc là chỉ 1 trong số đó thành công. Trong khi đó, U23 Myanmar quả thực rất may mắn khi có bàn mở tỷ số từ chấm 11m.

Liên quan đến câu hỏi về khả năng các cầu thủ U23 Việt Nam không được chuẩn bị thể lực tốt nên liên tục bị chuột rút ở trận này, huấn luyện viên Miura không cho rằng thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam có vấn đề. Theo ông, do phải tấn công liên tục với tần suất cao, di chuyển nhiều nên các cầu thủ mau chóng xuống sức.

Trong cuộc họp trước trận đấu, huấn luyện viên Miura đã phân tích cho các học trò rất kỹ về U23 Myanmar, đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, trong đó có cả kịch bản U23 Việt Nam bị dẫn bàn. Vì thế, đội tuyển không bị bất ngờ khi U23 Myanmar vượt lên dẫn trước và bản thân ông Miura cũng không sốc trước kết quả thua cuộc. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ hiện tại của U23 Việt Nam là mau chóng quên đi trận đấu này và hướng tới trận tranh huy chương đồng. Sau khi kết thúc SEA Games, ông Miura sẽ quay sang chuẩn bị cho vòng loại World Cup cùng đội tuyển quốc gia.

Về chiến thắng của U23 Myanmar, huấn luyện viên Kyi Lwin chia sẻ ông không bất ngờ về chiến thắng này và gọi Singapore là "mảnh đất rất may mắn". 22 năm trước cũng tại Singapore, ông Kyi Lwin đã cùng đội tuyển Myanmar lọt vào trận chung kết SEA Games 16 và bây giờ trên cương vị huấn luyện viên, ông lại đưa U23 Myanmar có mặt ở trận đấu cuối cùng. Huấn luyện viên Kyi Lwin cho biết chìa khóa tạo nên chiến thắng của Myanmar là các cầu thủ đã thi đấu rất tập trung, nỗ lực và cố gắng, đồng thời khẳng định U23 Myanmar đặt mục tiêu giành HCV trong trận chung kết sắp tới.

Đội hình U23 Myanmar tham dự SEA Games năm nay hoàn toàn không có cầu thủ nào từ đội hình U20 Myanmar dự World Cup U20 thế giới”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục