HLV Miura: Tôi không bị áp lực khi để Công Vinh ngồi dự bị

Ông Miura có chịu áp lực không khi Tấn Tài và Công Vinh ngồi dự bị? Đối mặt với câu hỏi này, ông thầy người Nhật tươi cười tự tin: "Tôi chẳng thấy chút áp lực nào."
HLV Miura: Tôi không bị áp lực khi để Công Vinh ngồi dự bị ảnh 1Ông Miura mỉm cười khi có người hỏi về quyết định để Công Vinh ngồi dự bị. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura khẳng định ông không cảm thấy chút áp lực nào khi cất Công Vinh và Tấn Tài trên băng ghế dự bị tuyển Việt Nam.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam-Lào tại lượt hai bảng A AFF Suzuki Cup 2014 vào ngày mai (25/11), ông Miura khẳng định: “Tôi không cảm thấy chút áp lực nào. Đó là sự lựa chọn của riêng tôi”.

Trước đó, quyết định để Công Vinh và Tấn Tài trên ghế dự bị của ông Miura đã làm rất nhiều người bất ngờ. Nhưng tuyển Việt Nam không có hai trụ cột này vẫn chơi rất tốt và chỉ chịu chia điểm do các sai lầm từ hàng thủ. Với 1 điểm sau trận ra quân, tuyển Việt Nam sẽ phải quyết thắng trước đối thủ Lào. Ông Miura khẳng định: “Trong trận gặp Indonesia, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giành được thắng lợi. Ở trận tới với Lào, chúng tôi cũng sẽ đá tấn công bởi Lào chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công.”

Ông Miura cũng cũng tỏ ra thận trọng và muốn giữ kín chiến thuật. Trả lời câu hỏi về những thay đổi của tuyển Việt Nam trước trận gặp Lào, ông Miura mỉm cười: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị cụ thể. Nhưng cụ thể như thế nào về lối chơi và nhân sự thì tôi chưa nói được vì ngồi ngay cạnh tôi là huấn luyện viên đội Lào”.

HLV Miura: Tôi không bị áp lực khi để Công Vinh ngồi dự bị ảnh 2Tấn Tài chấp nhận quyết định của huấn luyện viên bởi là cầu thủ chuyên nghiệp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trong nhóm các cầu thủ kỳ cựu phải ngồi dự bị của tuyển Việt Nam, đội trưởng Tấn Tài và Công Vinh là hai tên tuổi nổi tiếng nhất. Nói về quyết định của người thầy, Tấn Tài thừa nhận: “Đã là cầu thủ, không có ai muốn phải ngồi dự bị. Tôi cũng rất buồn nhưng mỗi huấn luyện viên lại có cách dùng người khác nhau.”

“Bản thân là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi thấy chuyện này cũng bình thường. Tôi vẫn vui khi đội chơi tốt và thấy thất vọng vì tỷ số hòa 2-2. Chúng tôi chỉ thiếu may mắn để giành chiến thắng.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục