HLV Miura: Tuyển thủ Việt Nam nói với tôi rằng họ muốn vô địch

Đội tuyển Việt Nam phiên bản 2014 có rất nhiều cầu thủ trẻ và những người chưa từng bước lên bục vinh quang. Đó là lý do khiến họ khát khao chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014.
HLV Miura: Tuyển thủ Việt Nam nói với tôi rằng họ muốn vô địch ảnh 1Ông Miura tự tin hướng tới AFF Cup sau thắng lợi trước Malaysia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Toshiya Miura tiết lộ rất nhiều học trò đã nói với ông rằng họ muốn giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 tại quê hương Việt Nam.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau thắng lợi 3-1 trước Malaysia tối qua (16/11), huấn luyện viên Toshiya Miura tiết lộ: “Tất cả các cầu thủ đều có tham vọng giành chức vô địch rất lớn. Tôi đã nói chuyện với từng người một. Tất cả đều thể hiện rõ ràng quyết tâm ấy”.

Tuyển Việt Nam đã ngược dòng thắng Malaysia sau hiệp một cực kỳ tệ hại. Ông Miura thừa nhận: “Việt Nam đã gặp quá nhiều vấn đề trong phòng ngự ở hiệp một. Nếu Malaysia tận dụng tốt các cơ hội, họ đã có thể ghi từ bốn tới năm bàn. Thủ môn, bộ tứ phòng ngự và hai tiền vệ trung tâm đã không làm tốt nhiệm vụ. Họ để mất bóng quá nhiều ở giữa sân, để đối phương phản công nguy hiểm nhiều lần. Các bàn thua không phải lỗi chỉ của thủ môn hay hậu vệ mà là lỗi của toàn bộ hệ thống. Tôi không hài lòng về hiệp một”.

“Ở hiệp một, tôi khẳng định Việt Nam đã gặp rất nhiều may mắn. Nhưng khi nghỉ giữa giờ, tôi đã nói với các học trò của mình rằng may mắn chỉ song hành với chúng ta khi các cầu thủ chơi hết mình và thể hiện được điều gì đó”.

HLV Miura: Tuyển thủ Việt Nam nói với tôi rằng họ muốn vô địch ảnh 2Xuân Thành chơi tốt với nhiều tình huống lên bóng hay ở biên trái. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội chủ nhà phải nhờ tới sự tỏa sáng của các tiền đạo trong hiệp hai để có màn ngược dòng thành công. Đó cũng là tuyến khiến ông Miura yên tâm nhất lúc này: “Trong trận hôm nay, tôi rất hài lòng với hàng công. Khi tôi thay Công Vinh, Huy Toàn, Hồng Quân vào sân ở hiệp hai, họ đã chơi rất tốt. Vũ Minh Tuấn và Hải Anh cũng đá không tồi ở hiệp đầu”.

Trước khi trở lại Việt Nam để kịp dẫn dắt đội tuyển ở trận gặp Malaysia, ông Miura đã sang Indonesia xem trận giao hữu của Indonesia với Syria hôm 15/11. Ông nhận định: “Rất khó để tôi nói chính xác về Indonesia bởi nếu tất cả các báo đều đăng nhận xét của tôi thì người Indonesia sẽ có thể đọc được. Điều duy nhất tôi có thể nói là Indonesia rất mạnh và có một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm về bóng đá Đông Nam Á. Ở giải đấu tới, chúng ta là chủ nhà, chúng ta phải tận dụng lợi thế và không bao giờ được lặp lại sai lầm trong hiệp một”.

Sau trận này, tuyển Việt Nam sẽ có thêm một tuần tập luyện trước khi ông Miura chốt danh sách hôm 21/11 trong buổi họp kỹ thuật trước giải. Sang ngày 22/11, tuyển Việt Nam sẽ ra quân ở AFF Cup trước Indonesia.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục