HLV mới của Thanh Hóa: Cầu thủ ngoại phải hòa đồng với nội binh

Tân huấn luyện viên Marian Mihail của FLC Thanh Hóa tuyên bố ông sẽ từ từ thay đổi đội bóng dựa trên những nền tảng mà người tiền nhiệm Ljupko Petrovic đã tạo nên.
HLV mới của Thanh Hóa: Cầu thủ ngoại phải hòa đồng với nội binh ảnh 1Thanh Hóa sẽ đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải đầu tiên tiến ra châu lục. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tân huấn luyện viên Marian Mihail của FLC Thanh Hóa tuyên bố ông sẽ từ từ thay đổi đội bóng dựa trên những nền tảng mà người tiền nhiệm Ljupko Petrovic đã tạo nên.

Ông Mihail đã chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng FLC Thanh Hóa vào chiều qua (16/12). Cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Romania tiếp quản một đội bóng có nền tảng mạnh mẽ từ huấn luyện viên Petrovic. Dưới trướng ông thầy người Serbia, Thanh Hóa đã lột xác ngoạn mục, trở thành đội bóng hàng đầu V-League và vừa giành ngôi Á quân mùa trước.

Chia sẻ với báo giới trong ngày nhận chức, ông Mihail nói: “Tôi và ông Petrovic cùng tới từ châu Âu nhưng ông ấy nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Lối đá của ông ấy áp dụng cho Thanh Hóa là rất tốt. Tôi sẽ căn cứ vào đó để áp dụng lối đá riêng của mình và truyền đạt nó từ từ.

[FLC Thanh Hóa tham vọng vô địch V.League 2018 với HLV Romaia]

Tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ chơi bóng nhiều hơn, triển khai bóng ra cánh nhiều hơn. Tôi chưa có thời gian tới xem mặt sân Thanh Hóa. Khi xem xét mặt sân, tôi sẽ có quyết định cụ thể”.

Đồng thời với quyết định đưa ông Mihail về Thanh Hóa, lãnh đạo đội bóng cũng sẽ tăng cường thêm ngoại binh. Ngoài một suất nhập tịch và hai ngoại binh theo tiêu chuẩn V-League, Thanh Hóa cũng được chiêu mộ thêm hai ngoại binh để dự các Cúp châu Á (phải có một ngoại binh châu Á).

Đội bóng xứ Thanh nhiều khả năng sẽ chỉ giữ lại Pape Omar và thanh lọc hết số còn lại. Thanh Hóa dự định thử việc khoảng 30 ngoại binh và sẽ chốt số lượng hôm 12/1 tới.

Ông Mihail tuyên bố: “Tôi sẽ cố gắng tạo tự tin cho đội bóng nhiều hơn. Đội sẽ có nhiều cầu thủ ngoại - họ là những người giúp đỡ nhiều cho đội. Nhưng tôi không muốn họ nghĩ rằng mình là sao hay mình quan trọng này nọ. Tôi muốn họ làm việc nhiều hơn với các cầu thủ nội. Tôi thấy Thanh Hóa có những cầu thủ nội khá tốt, không kém gì những ngoại binh.”

Về phần nội binh, đội bóng sẽ công bố năm hợp đồng mới hôm 23/12 này. Chủ tịch Doãn Văn Phương cho biết đấy chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Thanh Hóa sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới cho tham vọng vươn tầm ở AFC Champions League.

Ông Phương nhấn mạnh: “Sân chơi châu lục rất khốc liệt. Thanh Hóa lần đầu bước ra chỉ cố gắng học hỏi, cọ sát, thi đấu để giữ hình ảnh bóng đá Việt. Đặt mục tiêu vô địch là không khả thi. Nhưng chúng tôi sẽ đầu tư tốt nhất để giữ hình ảnh bóng đá xứ Thanh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục