HLV Nga giúp Mỹ đầy cơ hội giành HCV

Sochi 2014: HLV Nga giúp Mỹ tràn đầy cơ hội giành HCV

Cặp vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Meryl Davis và Charlie White đã lập kỷ lục thế giới mới ở phần thi khiêu vũ bài ngắn tại Olympic Sochi 2014.
Sochi 2014: HLV Nga giúp Mỹ tràn đầy cơ hội giành HCV ảnh 1Meryl Davis và Charlie White tràn đầy cơ hội giành HCV cho đoàn Mỹ (Nguồn: AP)

Cặp vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Meryl Davis và Charlie White đã lập kỷ lục thế giới mới ở phần thi khiêu vũ bài ngắn tại Olympic Sochi 2014, qua đó tràn đầy cơ hội đem về cho Mỹ chiếc Huy chương vàng đầu tiên ở nội dung nhảy đôi tại Thế vận hội mùa Đông. 


Dưới nền nhạc của bài "My Fair Lady", cặp đôi từng 2 lần vô địch thế giới Davis và White đã giành tới 78,89 điểm trước khi bước vào phần thi nhảy tự do diễn ra hôm nay.

Trong khi đó, cặp đôi giành HCV ở Vancouver 2010, Tessa Virtue và Scott của Canada chỉ đạt 76,33 điểm trên nền nhạc các bài "Dream a Little Dream", "Muskrat Ramble" và "Heaven".

Nhưng niềm vui của người Mỹ và Canada thì lại là nỗi buồn của người Nga. Khi còn ở độ tuổi thiếu niên, cả hai cặp đôi nói trên đều từng tập luyện ở Detroit cùng huấn luyện viên nổi tiếng người Nga Marina Zoueva.

Đây là một ví dụ nữa cho thấy thể thao Nga đã bị chảy máu tài năng thế nào, và điều đó lý giải tại sao nước chủ nhà Olympic Sochi 2014 vẫn tạm xếp thứ 5 trong 8 ngày thi đấu.

Trong ngày Chủ nhật 16/2, mọi con mắt đổ dồn về trung tâm trượt tuyết Sanki, nơi hai vận động viên Jamaica Winston Watts và Marvin Dixon thi đấu ở môn bobsleigh (xe trượt).

Các vận động viên Jamaica, đất nước nằm ở Trung Mỹ quanh năm nắng gió, đã từng truyền cảm hứng cho bộ phim “Cool Runnings” nói về sự kiện Jamaica lần đầu tham dự Olympic mùa Đông ở Calgary 1988.

Lẽ dĩ nhiên, họ khó lòng cạnh tranh được huy chương và bộ đôi nói trên chỉ xếp 30/30 dù còn hai vòng thi nữa phía trước. Song chỉ riêng sự có mặt của họ đã gây được cảm hứng cho khán giả toàn thế giới. 
Sochi 2014: HLV Nga giúp Mỹ tràn đầy cơ hội giành HCV ảnh 2Các vận động viên Jamaica gây hứng thú khi xuất hiện ở Olympic Sochi (Nguồn: AFP)
Còn ở môn trượt tuyết Alpine nội dung super G, vận động viên Na Uy Kjetil Jansrud đã gây sốc khi vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký để giành huy chương vàng, qua đó giúp đoàn thể thao nước này lên xếp thứ ba toàn đoàn. 

Giành HCB là vận động viên Mỹ Andrew Weibrecht còn HCĐ được trao cho Bode Miller của Mỹ và Jan Hudec của Canada.

Với chiếc HCĐ này, Miller (36 tuổi) trở thành VĐV cao tuổi nhất từng giành huy chương Olympic ở môn trượt tuyết Alpine, chưa đầy một năm sau khi em trai của anh qua đời do tai nạn.

Ở môn trượt băng tốc độ, Hà Lan tiếp tục khẳng định thế mạnh khi Jorien ter Mors lập kỷ lục Olympic ở nội dung 1500m nữ, nội dung mà cả bốn vị trí đầu tiên đều thuộc về các VĐV Da cam.

Nhà thi đấu Adler Arena thực sự đã được nhuộm màu cam khi Hà Lan giành tới 16 trên tổng số 24 huy chương, đoạt 5/8 huy chương vàng đã được trao ở môn này.
Thành tích đó giúp Hà Lan trụ vững ở vị trí thứ hai sau đoàn Đức (5 HCV so với 7 HCV).

Hai chiếc HCV còn lại trong ngày thi đấu hôm qua được trao cho Eva Samkova của Czech ở môn trượt ván và cho đội Thụy Điển ở nội dung tiếp sức 4x10km trượt tuyết băng đồng.

Lẽ ra ngày hôm qua còn một HCV nữa, song nội dung trượt tuyết kết hợp 15km được hoãn sang ngày 17/2 do thời tiết xấu.

Ở môn hocket, Canada, Nga và Mỹ đều đã vượt qua vòng bảng để tiếp tục có mặt ở vòng loại trực tiếp.

Sau 8 ngày thi đấu, Đức tiếp tục dẫn đầu với 7 HCV (tổng số 12 huy chương), tiếp sau là Hà Lan (5, 17), Na Uy (5, 14), Thụy Sĩ (5, 7), Nga (4, 16), Canada (4, 14), Mỹ (4, 16)...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục