HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Ông Park cho biết ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ băng hình để giúp các cầu thủ tập luyện về chống bóng dài, một lối chơi thường xuyên được Jordan sử dụng.
HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu tại họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Phát biểu trong buổi họp báo sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Jordan với tỷ số 4-2 trên chấm đá phạt luân lưu 11m (hòa 1-1 sau 120 phút), huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định đây không phải là một chiến thắng chỉ phụ thuộc vào may mắn mà kết quả này hoàn toàn xứng đáng.

Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo đã cảm thấy bất ngờ khi Jordan lại chọn lối chơi quá thận trọng trong trận đấu này. Jordan đã chơi phòng ngự trong hiệp 1 và nhường thế chủ động cho Việt Nam.

Ông Park cho biết ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã phân tích kỹ băng hình để giúp các cầu thủ tập luyện về chống bóng dài, một lối chơi thường xuyên được Jordan sử dụng.

[Công Phượng: Chiến thắng luôn đem lại cảm xúc như nhau]

Ông khen ngợi loạt đá luân lưu của các học trò, mặc dù Minh Vương đã thiếu may mắn khi không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định toàn đội đã chơi rất tốt và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ vì đã nhiệt tình ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Bên phía Jordan, huấn luyện viên Vital Borkelmans buồn bã thừa nhận đội bóng của mình đã thể hiện sự sợ hãi trong hiệp 2, nhất là sau khi bị gỡ hòa để rồi cuối cùng phạm sai lầm và phải chấp nhận thất bại trên chấm đá phạt luân lưu 11m.

Ông Borkelmans đánh giá các học trò đã chơi tốt trong hiệp 1 và lẽ ra có thể ghi thêm 1 bàn nữa. Tuy nhiên, đến 15 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Jordan đã chơi quá tệ, thiếu tập trung và để Việt Nam chơi lấn lướt. huấn luyện viên Borkelmans cho rằng cả hai đội không có nhiều khác biệt về thể lực.

Về đội tuyển Việt Nam, ông Borkelmans đánh giá cao sự tự tin và khả năng phối hợp nhịp nhàng của đội bóng áo đỏ.

Ông hy vọng đội tuyển Jordan sẽ rút ra những bài học sau giải đấu này và trưởng thành hơn trong thời gian tới.

Giành quyền vào tứ kết, đội tuyển Việt Nam sẽ ở lại Dubai và thi đấu trận tứ kết với đội thắng trong cặp đấu Nhật Bản-Saudi Arabia cũng trên sân Al Maktoum vào ngày 24/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục