HLV Park Hang-seo: 'Đội tuyển Việt Nam chẳng hề e sợ đối thủ Oman'

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết đội tuyển Việt Nam không hề e sợ đối thủ Oman dù đã thua 1-3 ở lượt đi và đặt mục tiêu quyết thắng ở trận đấu lượt về.
HLV Park Hang-seo cho biết bản thân gặp áp lực phải giành chiến thắng khi chỉ đạo tuyển Việt Nam đá trên sân nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
HLV Park Hang-seo cho biết bản thân gặp áp lực phải giành chiến thắng khi chỉ đạo tuyển Việt Nam đá trên sân nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Oman vào lúc 19 giờ tối mai (24/3) trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin nói về mục tiêu chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà dù đã thua 1-3 ở lượt đi trước đối thủ.

Ông Park Hang-seo cho hay: “Oman mạnh và có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng chúng tôi chẳng có gì phải sợ cả. Điều tôi lo lắng lúc này chỉ nằm ở khâu nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt vì chấn thương và COVID-19. Tôi trông chờ vào các cầu thủ còn lại sẽ thi đấu tốt để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội.”

Đội tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất hướng đến trận gặp Oman sau khi những trụ cột như Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm gặp chấn thương.

Trong khi đó, lần lượt Hải Huy, Xuân Trường và Hồng Duy nhiễm COVID-19. Mới nhất, tiền vệ Đức Huy và Hoàng Đức cũng được xét nghiệm nhanh và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định: “Dù ở trận đấu nào, giải nào, hạng nào và trước đối thủ mạnh hay yếu, chúng tôi vẫn luôn căng thẳng và lo lắng. Ngày mai, chúng tôi đá sân nhà và phải đối diện kỳ vọng chiến thắng rất cao từ người hâm mộ. Tôi chưa biết kết quả nhưng đội tuyển sẽ cố gắng tốt nhất có thể.”

HLV Park Hang-seo: 'Đội tuyển Việt Nam chẳng hề e sợ đối thủ Oman' ảnh 1Đội tuyển Việt Nam đá trận cuối cùng trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trước đối thủ Oman vào ngày mai (24/3). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam thua 1-3 trước Oman ở lượt đi bởi thua thiệt về thể hình và lối chơi đầy sức mạnh từ đối thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đã lên phương án để khắc chế Oman ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã đá 8 trận, nhận 7 thất bại và mới giành chiến thắng đầu tiên trước Trung Quốc vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Sau 7 trận thua, chúng tôi đã giành chiến thắng ở lần đầu dự vòng loại ba World Cup. Toàn đội còn hai trận đấu với Oman và Nhật Bản. Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức cho phần còn lại dù chưa biết kết quả sẽ thế nào.”

Trong khi đó, tham dự trả lời họp báo trước trận đấu cùng huấn luyện viên trưởng, thủ thành Nguyên Mạnh cho biết đây là trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ ba World Cup trên sân nhà. Vì thế, toàn đội đã đặt mục tiêu giành thành tích tốt nhất có thể.

“Chúng tôi đã rút kinh nghiệm sau trận thua ở lượt đi. Tuyển Việt Nam đang hưng phấn, quyết tâm chiến thắng giành tặng người hâm mộ,” thủ môn của Viettel FC tự tin.

Trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp sức bởi khoảng gần 20.000 khán giả trong cuộc đối đầu với Oman./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục