HLV Park Hang-seo: Không hiểu tại sao U23 Việt Nam thiếu tự tin?

Huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng nếu tự tin hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Ulsan Hyundai trong trận giao hữu tối qua (21/12).
HLV Park Hang-seo: Không hiểu tại sao U23 Việt Nam thiếu tự tin? ảnh 1Huấn luyện viên Parkk Hang-seo đề cao sức mạnh của nền bóng đá quê hương. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng nếu tự tin hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Ulsan Hyundai trong trận giao hữu tối qua (21/12).

U23 Việt Nam đã thua sát nút đương kim vô địch FA Cup Hàn Quốc Ulsan Huyndai 2-3 trong trận cầu trên sân Hàng Đẫy tối qua. Những bàn thắng của Văn Toàn và Đức Chinh là không đủ để giúp chủ nhà tạo nên bất ngờ khi họ đã để đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chia sẻ với báo giới sau trận, ông Park Hang-seo nhấn mạnh: “Giữa giờ nghỉ, tôi đã hỏi tại sao các cầu thủ lại thiếu tự tin như thế? Họ có những ưu điểm như tốc độ, kỹ thuật so với đối thủ. Nhưng vì họ thiếu tự tin, tôi đã phải thay đổi chiến thuật.”

[HLV Park Hang-seo muốn tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018]

“Cầu thủ Hàn Quốc to lớn nhưng hai cánh hơi chậm. Tôi đã buộc phải đẩy cao hai cánh để tận dụng không gian rất lớn phía sau lưng họ. Khi các cầu thủ sử dụng chiến thuật đó trong hiệp hai, sự cân bằng giữa các tuyến đã xuất hiện.”

Ulsan Huyndai tới từ nền bóng đá Hàn Quốc - đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018 sắp tới. Ông Park phân tích: “Khi Hàn Quốc chơi bóng ở giữa sân, các cầu thủ Việt Nam không bao giờ có thể tranh chấp với họ. Đấy là kiểu chơi điển hình của không chỉ tuyển quốc gia mà còn của toàn bộ bóng đá Hàn Quốc.”

“Điểm được của chúng ta hôm nay là ta đã được đối mặt với phong cách bóng đá của họ. Sau này, khi ta gặp U23 Hàn Quốc, con người có thể khác nhưng cách chơi chính là như thế này. Tôi làm huấn luyện viên 30 năm ở Hàn Quốc nên biết điều đó. Cầu thủ Hàn Quốc rất mạnh ở kỷ luật và năng lực tổ chức trận đấu, đặc biệt là thể lực. Đấy là lý do tại sao Hàn Quốc có thể chơi ngang ngửa với các đội mạnh tại World Cup. Sức mạnh về tinh thần và thể chất của họ là sự khác biệt.”

“Chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp xử lý những vấn đề của U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết. Sau trận này, chúng tôi sẽ cùng ngồi lại, phân tích băng hình để thấy rõ hơn những điều đó.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục