HLV Park Hang-seo từng lo sợ phải rời khỏi Việt Nam trước thời hạn

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng phát hoảng với con số thống kê rằng đến hơn 80% số huấn luyện viên đội tuyển quốc gia không thể đáp ứng yêu cầu và bị kết thúc hợp đồng trước thời hạn.
HLV Park Hang-seo từng lo sợ phải rời khỏi Việt Nam trước thời hạn ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang Seo sau trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tại ASIAD 2018 ở Jakarta, Indonesia ngày 27/8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn những ngày đầu Năm mới 2019 với tờ Dong-a Ilbo (Đông Á nhật báo) - một trong 3 tờ báo lớn tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy tâm tư, song cũng hết sức thú vị về khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam.

Ông cho biết: “Hợp đồng của tôi ký với VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đến tháng Một năm sau (2020) mới hết hạn. Nếu tôi rời đi sau AFF Cup 2018, tôi sẽ rất nhẹ nhõm, và điều ấy chẳng có gì là sai, nhưng tôi phải giữ lời hứa của mình, đó không chỉ là lời hứa với VFF mà còn là lời hứa với người dân Việt Nam. Đấy không phải là triết lý của tôi, khi tìm cách rời đi với một chút thành tựu, để tìm kiếm nơi nào khác hay ho hơn."

[Đội tuyển Việt Nam đón tin vui, đã sẵn sàng cho Asian Cup 2019]

"Cơ hội đến với Việt Nam là một phép lạ. Thậm chí, tôi chưa từng tưởng tượng đến điều này. Tôi đã từng xem xét việc đến Việt Nam, nhưng phát hoảng với con số thống kê rằng đến hơn 80% số huấn luyện viên đội tuyển quốc gia không thể đáp ứng yêu cầu và bị kết thúc hợp đồng trước thời hạn."

"Ngày đặt chân đến đây, trong đầu tôi là sự lo sợ rằng số phận mình cũng sẽ tương tự, bởi tôi cũng chỉ là một huấn luyện viên bình thường. Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình, truyền cảm hứng cho các học trò, và may mắn thay, rồi cũng đến một ngày tất cả đều có được niềm tin vào cảm hứng ấy, tôi nhận được sự tin tưởng từ mọi người.”

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông cũng phần nào cảm nhận được áp lực khi dẫn dắt cùng lúc các đội tuyển U23, Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam: "Thành thật mà nói, tôi đã từng tự hỏi bản thân làm sao có thể làm việc trong suốt 8 tháng. Tôi có trách nhiệm ở cùng lúc hai đội bóng. Vì vậy, tôi không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Niềm vui chỉ đến ở một khoảnh khắc nhỏ bởi luôn có một giải đấu phía trước để phấn đấu. Sau AFF Cup, chúng tôi có Asian Cup khởi tranh sau đó chỉ ít ngày."

Nói về yếu tố giúp huấn luyện viên Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Nếu nói rằng đó là sự xả thân, tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Nhưng trên hết, với tôi là sự chân thành. Tôi nói không với mánh khóe. Tôi thành thật với tất cả, nhất là các cầu thủ của mình. Tôi truyền đạt cho họ những gì xuất phát từ chính trái tim mình. Tôi nói với họ về những điều tốt đẹp, hơn là nhắm vào những hạn chế. Để phát huy được tối đa tiềm năng của các cầu thủ, đừng tiếc lời khen ngợi dành cho họ.”

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại dấu ấn đậm nét sau đúng 1 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, từ ngôi Á quân U23 châu Á, top 4 ASIAD và mới nhất là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Trước mắt ông cùng các học trò là một hành trình mới nhiều cam go. Nhà cầm quân lão luyện này nhấn mạnh: "Mục tiêu lúc này của tôi là sự thể hiện ở sân chơi châu Á và các cầu thủ sẽ tỏ rõ quyết tâm cao để vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục