HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam không kém quá xa Hàn Quốc

Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo khẳng định trình độ các học trò của ông không kém quá xa đối thủ Hàn Quốc trước thềm vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018.
HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam không kém quá xa Hàn Quốc ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo tái ngộ đội bóng cũ ngay trong giải đấu lớn đầu tiên. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo khẳng định trình độ các học trò của ông không kém quá xa đối thủ Hàn Quốc trước thềm vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu rất khó tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018. Bảng D của Việt Nam có sự hiện diện đương kim Á quân Hàn Quốc, Australia và Syria. U23 Hàn Quốc cũng chính là đội bóng cũ của ông Park Hang-seo. Chiến lược gia 60 tuổi từng đưa U23 Hàn Quốc tới tấm Huy chương đồng ASIAD 2002 tổ chức ngay tại quê nhà.

Đánh giá về kết quả bốc thăm này với Football Journal, ông Park thừa nhận trong sự xúc động: “Huấn luyện viên Kim Bong-gil (U23 Hàn Quốc) là người đàn em thân thiết với tôi. Nhưng chuyện này không phải là điều đảm bảo. Hiểu rõ đối thủ không có nghĩa là bạn sẽ đánh bại được họ. Tôi đã thực sự không muốn nghĩ về khả năng gặp Hàn Quốc ngay ở những trận đầu tiên của tôi tại Việt Nam.”

[Bốc thăm VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó]

Trước đó, ông Park đã thất bại trong việc tạo ra sự thay đổi lớn ở đội hạng ba Changwon City. Đội bóng của ông Park kết thúc giải hạng ba Hàn Quốc với vị trí thứ 6 trên 8, không để lại dấu ấn nào đậm nét.

Ông Park tiết lộ ông không còn quan tâm tới những gì diễn ra ở Changwon: “Hiện tôi đã dành toàn bộ sự tập trung cho công việc mới. Việt Nam ở nhóm bốc thăm số 4 nghĩa là khả năng chúng ta vượt qua vòng bảng là rất thấp.”

Trước ông Park, người tiền nhiệm Hữu Thắng chỉ thua U22 Hàn Quốc 1-2 ở vòng loại trên sân Thống Nhất. Trước đó nữa, huấn luyện viên Toshiya Miura đã giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc trong trận giao hữu trước thềm SEA Games 2015.

Đó là cơ sở cho ông Park có được sự tự tin nhất định: “Thực lực của tuyển Việt Nam yếu hơn nhưng trình độ cầu thủ cách biệt không quá xa. Tôi sẽ lập tức tiến hành chuẩn bị cho U23 Việt Nam.”

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018 sẽ khởi tranh vào tháng 1 năm sau. U23 Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 12 này tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục