HLV Park Hang-seo và “bài toán khó” với vị trí thủ môn tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện có rất nhiều sự lựa chọn cho vị trí thủ môn ở đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay.
HLV Park Hang-seo có rất nhiều lựa chọn cho vị trí thủ môn tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
HLV Park Hang-seo có rất nhiều lựa chọn cho vị trí thủ môn tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Đặng Văn Lâm sẽ không còn là lựa chọn số một ở vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam khi huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều tuyển thủ chất lượng. Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh hay Văn Hoàng đều sẵn sàng thay thế thủ môn Việt kiều.

Cuộc cạnh tranh “người gác đền” sẽ trở nên thú vị và vô tình thành “bài toán khó” với huấn luyện viên người Hàn Quốc. 

Đặng Văn Lâm: Vướng trở ngại từ Thai League

Cho tới thời điểm hiện tại, Đặng Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn số một của huấn luyện viên Park Hang-seo ở những giải đấu quan trọng gần đây. Tại vòng loại World Cup 2022, thủ môn Việt kiều mặc định đứng trong khung gỗ đội tuyển với sự ổn định cao. Đây cũng là điểm mạnh, tạo khác biệt giữa Lâm “tây” với phần còn lại. 

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi bởi dịch COVID-19 và Thai League, giải đấu Đặng Văn Lâm đang chơi cho Muangthong United. Đại dịch toàn cầu khiến thủ môn này phải nghỉ thi đấu trong khoảng 6 tháng và chỉ trở lại vào tháng Chín tới. Điều ấy khiến phong độ của Văn Lâm bị đặt dấu hỏi. 

Đặng Văn Lâm đã nghỉ thi đấu 6 tháng do dịch COVID-19 nên khó lòng đảm bảo được phong độ cao khi về tuyển Việt Nam thi đấu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Bên cạnh đó, thời điểm trở lại của thủ thành này cùng Thai League chính là lúc tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng Mười và Mười Một năm nay. Khi ấy, Văn Lâm có thể không trở về Việt Nam hội quân vì bị câu lạc bộ chủ quản giữ lại. Đó sẽ là trở ngại lớn nhất có thể khiến cựu thủ môn Hải Phòng mất vị trí ở tuyển Việt Nam, bên cạnh phong độ bị hoài nghi. 

Trong khi đó, thời điểm AFF Cup 2020 diễn ra trùng với Thai League thi đấu. Câu chuyện các câu lạc bộ Thái Lan không nhả cầu thủ cho đội tuyển dự giải đấu hàng đầu châu lục được đặt ra. Văn Lâm sẽ không thể về tuyển Việt Nam dự AFF Cup nếu Muang Thong United từ chối “nhả người.”Huấn luyện viên Park Hang-seo vì thế luôn sẵn sàng tìm một vị trí thay thế. 

Trần Nguyên Mạnh - Nguyễn Tuấn Mạnh: Sẵn sàng cho màn thể hiện ấn tượng 

Đây là hai thủ môn được huấn luyện viên Park Hang-seo chú ý từ lâu nhưng luôn “núp bóng” sau Đặng Văn Lâm ở những giải đấu gần đây. Dẫu vậy, không vì thế họ bị đánh giá thấp bởi đều sẵn sàng để chiếm lấy vị trí số một trong khung thành tuyển Việt Nam. Cả hai có lợi thế hơn Văn Lâm khi được sớm trở lại thi đấu đỉnh cao sau dịch COVID-19 và đều đang thể hiện tốt ở V-League 2020. 

Trần Nguyên Mạnh chơi tốt với Viettel, giúp đội bóng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên thủ môn Võ Văn Hạnh từng nhận xét: “Nếu tuyển Việt Nam không có Văn Lâm, Nguyên Mạnh là người xứng đáng thay thế. Chuyên môn và năng lực của Nguyên Mạnh đã được khẳng định khi là thủ môn tốp đầu ở V-League. Đây cũng là thủ môn nhiều kinh nghiệm.” 

Còn nhớ, Nguyên Mạnh từng là lựa chọn số một ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. 

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Mạnh kịp đầu quân cho SHB Đà Nẵng để thi đấu V-League sau khi Sanna Khánh Hóa rớt hạng. Đây là nền tảng để cầu thủ này tiếp tục thi đấu đỉnh cao và đạt phong độ tốt nhất. Trong những lần tập trung tuyển Việt Nam gần đây, thủ thành gốc Thanh Hóa đều đã có mặt và là một phần kế hoạch của ông Park.

Tuấn Mạnh từng có hai trận bắt chính và một lần vào thay Văn Lâm chấn thương giữa trận dưới thời huấn luyện viên người Hàn. 

Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Văn Toản: Cơ hội rộng cửa cho lứa trẻ 

Thủ môn Văn Toản vừa phải chịu trận thua đậm 1-6 cùng Hải Phòng trước Becamex Bình Dương ở vòng 4 V-League 2020. Tuy nhiên, nhìn chung thủ môn này vẫn đang chơi tốt. Văn Toản được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cho những trận đấu quan trọng. Bản lĩnh, có triển vọng là điểm mạnh của Văn Toản. Thời gian từ nay tới đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam còn dài, nếu tiếp tục duy trì thể trạng và phong độ, thủ môn này hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đàn anh. 

Văn Hoàng cũng tương tự bởi có nhiều triển vọng. Thủ thành này đang chơi rất tốt trong màu áo Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng chủ quản bất bại sau 4 vòng đầu của V-League 2020 mà chưa thủng lưới bàn nào. Khả năng bắt bóng bổng tốt, phản xạ nhanh nhạy và khả năng đổ người là điểm điểm mạnh của Văn Hoàng. 

HLV Park Hang-seo và “bài toán khó” với vị trí thủ môn tuyển Việt Nam ảnh 2Thủ môn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An đang chơi rất ấn tượng ở V-League 2020, nhiều tiềm năng trở thành lựa chọn số một ở tuyển Việt Nam trong tương lai. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Cả Văn Hoàng và Văn Toản là sự lựa chọn tốt nhất của tuyển U23 nhưng hành trình bắt chính ở đội tuyển Việt Nam còn dài. Dẫu vậy, ở vòng loại World Cup 2022 với từng đối thủ khác nhau và tính chất mỗi trận đấu một khác, không loại trừ khả năng hai cầu thủ này được lựa chọn với tính toán riêng của ông Park. 

Filip Nguyễn: Nhân tố bất ngờ vào phút chót?

Filip Nguyễn là cầu thủ Việt kiều thu hút sự quan tâm của dự luận gần đây khi được cho sẽ trở về Việt Nam và lên tuyển quốc gia. Đây là thủ môn đã khẳng định tài năng ở môi trường bóng đá châu Âu. Xét về “hồ sơ,” thủ thành này vượt trội hơn những lựa chọn phía trên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dẫu vậy, sau rất nhiều tin đồn nhập tịch về Việt Nam, Filip Nguyễn vẫn còn là ẩn số. 

Gần nhất, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá (VFF) xác nhận đang thúc tiến công tác nhập tịch cầu thủ nhằm có thêm nguồn nhân sự tốt nhất cho tuyển Việt Nam. Điều đó úp mở liệu Filip Nguyễn có phải cầu thủ sẽ sớm góp mặt trong danh sách ở đợt tập trung vào tháng Chín tới? Khi ấy, đây sẽ là đối trọng thực sự cho Đặng Văn Lâm hay Nguyên Mạnh. Có chăng điểm yếu của cầu thủ Việt kiều là cần thời gian thích nghi với Việt Nam và đội bóng của huấn luyện viên người Hàn. 

HLV Park Hang-seo và “bài toán khó” với vị trí thủ môn tuyển Việt Nam ảnh 3Filip Nguyễn là nhân tố bí ẩn, nhiều khả năng về Việt Nam thi đấu cho tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Nếu góp mặt ở Việt Nam vào tháng Chín tới, Fillip Nguyễn chưa chắc đã ra sân ở vòng loại World Cup 2022 nhưng đây là cơ hội để thủ thành này làm quen, thích nghi, làm bàn đạp cho AFF Cup 2020 diễn ra ngay sau đó không lâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục