HLV Scaloni nổi giận vì tin nội bộ của tuyển Argentina lọt ra ngoài

Huấn luyện viên đội tuyển Argentina vô cùng tức giận vì thông tin cầu thủ Rodrigo de Paul bị chấn thương cơ trong lúc tập luyện, có thể không ra sân trong trận gặp Hà Lan, bị lọt ra ngoài.
HLV Scaloni nổi giận vì tin nội bộ của tuyển Argentina lọt ra ngoài ảnh 1Cầu thủ Argentina Rodrigo de Paul (trái) tranh bóng với Riley McGree của Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Argentina sẽ đối đầu với Hà Lan trong trận tứ kết World Cup 2022 diễn ra tối 9/12 theo giờ Qatar (2h sáng 10/12, giờ Việt Nam).

Trước thềm cuộc đụng độ này, nhiều tờ báo đã đưa tin Rodrigo de Paul đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi bị chấn thương cơ trong lúc tập luyện.

Nhà báo Federico Rodas của DirecTV cho biết: "De Paul đã gặp vấn đề và không hoàn thành buổi tập."

Tuy nhiên, vấn đề của cầu thủ này xảy ra trong một buổi tập kín của Argentina vào ngày 7/12 và điều đó đồng nghĩa với việc một thành viên trong đội đã để lộ thông tin ra ngoài. Huấn luyện viên Scaloni tỏ ra vô cùng tức giận vì sự việc này.

Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh: "Việc tập luyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín nên tôi không biết thông tin này đến từ đâu. Chúng tôi không quan tâm đến những thông tin được đưa ra mà không có báo chí tác nghiệp. Đó là điều mà chúng ta phải học hỏi và cải thiện toàn bộ môi trường của Argentina và đội tuyển quốc gia."

[Batistuta mong Lionel Messi phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng]

Đề cập tới tiền vệ Angel Di Maria, huấn luyện viên Scaloni cho biết cầu thủ này chưa chắc ra sân trong trận đấu tới. Trước đó, Di Maria đã bỏ lỡ trận đấu gặp Australia tại vòng 1/8 cũng vì chấn thương.

Huấn luyện viên Scaloni nhấn mạnh về cơ bản, các cầu thủ đều cảm thấy khỏe mạnh và ban huấn luyện sẽ đánh giá trong buổi tập hôm nay để lựa chọn đội hình tốt nhất cho trận tứ kết gặp Hà Lan.

Huấn luyện viên Scaloni đã dẫn dắt Argentina từ năm 2018. Trong thời gian làm huấn luyện viên của La Albiceleste, ông đã giúp đội bóng này giành chức vô địch Copa America 2021.

Đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng 37 trong số 54 trận dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục