HLV Sundramoorthy thừa nhận bàn thua sớm khiến U22 Lào vỡ trận

Huấn luyện viên Sundramoorthy cho rằng U22 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng ở trận này, song cũng bày tỏ sự tiếc nuối do mọi kế hoạch đã phá sản sau khi Lào bị thủng lưới sớm.
HLV Sundramoorthy thừa nhận bàn thua sớm khiến U22 Lào vỡ trận ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển U22 Lào V. Sundramoorthy. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Huấn luyện viên đội tuyển U22 Lào V. Sundramoorthy thừa nhận U22 Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn, nhưng chính sai lầm của các cầu thủ Lào mới là nguyên nhân chính khiến họ nhận thất bại nặng nề 1-6 trong trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Trên sân vận động Binan chiều 28/11, đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Lào với tỉ số 6-1. Tiền đạo Tiến Linh đã ghi được bàn thắng rất sớm ở ngay phút thứ 3 và lập được hat-trick vào cuối trận.

Bàn thua sớm đã khiến các cầu thủ U22 Lào không thể duy trì được thế trận tốt để rồi sụp đổ và nhận liên tiếp nhiều bàn thua sau đó. Tỉ số 6-1 phản ánh đúng thế trận khi U22 Lào lép vế hoàn toàn so với U22 Việt Nam.

[HLV Park Hang-seo hài lòng với màn trình diễn của các học trò]

Huấn luyện viên U22 Lào nhận định, bàn thua sớm chính là thời khắc định đoạt số phận của trận đấu. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Sundramoorthy khẳng định U22 Việt Nam là đội bóng mạnh với dàn cầu thủ chất lượng.

Theo chiến lược gia này, hàng phòng ngự của Lào đã mắc nhiều lỗi và lẽ ra có thể làm tốt hơn khi các pha lên bóng của U22 Việt Nam không quá xuất sắc. Ông Sundramoorthy cho rằng U22 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng ở trận này, song cũng bày tỏ sự tiếc nuối do mọi kế hoạch đã phá sản sau khi Lào bị thủng lưới sớm.

Ở phần cuối buổi họp báo, ông Sundramoorthy cũng dành lợi khen cho Tiến Linh và khẳng định tiền đạo trẻ tài năng này sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục