HLV Thanh Sơn giải thích lý do Bình Dương thua ngược FC Tokyo

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Sơn tin rằng lý do dẫn tới trận thua ngược 1-3 của Bình Dương tới từ vấn đề lực lượng.
HLV Thanh Sơn giải thích lý do Bình Dương thua ngược FC Tokyo ảnh 1FC Tokyo tỏ ra quá mạnh so với Bình Dương. (Ảnh: AFC)

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Sơn tin rằng lý do dẫn tới trận thua ngược 1-3 của Bình Dương tới từ vấn đề lực lượng.

Đương kim vô địch V-League đã khởi đầu rất tốt trước FC Tokyo tại lượt trận hai bảng E AFC Champions League 2016 khi có bàn mở tỷ số trong hiệp một. Dù vậy FC Tokyo đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thắng ngược lại 3-1. Huấn luyện viên Thanh Sơn buồn bã: “Tôi phải chúc mừng FC Tokyo vì chiến thắng của họ. Họ đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu hôm nay.

"Còn chúng tôi đã mất năm trong số những cầu thủ đá chính vì chấn thương. Dù vậy, phần còn lại của đội bóng đã chơi rất tốt ngay cả khi Bình Dương nhận thất bại.”

"Đội bóng Việt Nam đã có những thời điểm đẩy đối phương vào thế nao núng. Thủ thành Tấn Trường thậm chí còn đẩy được một quả phạt đền ở phút thứ 10 của đội trưởng Kota Mizunuma bên phía FC Tokyo. Dù vậy, nỗ lực của đội bóng Việt Nam vẫn là chưa đủ."

Huấn luyện viên Hiroshi Jofuku của FC Tokyo tiết lộ nguyên nhân dẫn tới màn ngược dòng của chủ nhà: “Chúng tôi ở trong tình thế buộc phải thắng. Tại AFC Champions League, chúng tôi phải thắng trên sân nhà bởi những trận sân khách sẽ khó khăn gấp bội.

"Ngay cả khi bị dẫn trước một bàn, các cầu thủ của tôi vẫn rất kiên nhẫn và tiếp tục chơi bóng. Tôi cảm thấy hài lòng với tất cả thành viên đội bóng vì chúng tôi đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu hôm nay."

Với thất bại này, Becamex Bình Dương hiện có 1 điểm sau hai lượt trận, ghi 2 bàn và để thủng lưới 4 lần. Đội trưởng Anh Đức của Bình Dương đã có hai bàn sau hai lượt trận - một thành tích tương đối khả quan ở sân chơi châu lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục