HLV Trần Vân Phát: Cảm ơn Triều Tiên, Việt Nam có thể tới World Cup

Huấn luyện viên Trần Vân Phát đã gửi lời cảm ơn Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên vì nhờ có sự vắng mặt của họ, tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội tiến về World Cup.
HLV Trần Vân Phát: Cảm ơn Triều Tiên, Việt Nam có thể tới World Cup ảnh 1Huấn luyện viên Trần Vân Phát tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Trần Vân Phát đã gửi lời cảm ơn Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên vì nhờ có sự vắng mặt của họ, tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội tiến về World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử đội tuyển vào chiều mai (21/5) với Thái Lan. Đội chiến thắng sẽ giành vị trí thứ năm tại giải đấu và suất thứ năm của châu Á tham dự vòng chung kết World Cup 2015 tại Canada.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, ông Phát nói: “Tất cả sự chuẩn bị cho ngày mai đã nằm trong kế hoạch. Các cầu thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off. Đó sẽ là một trận quyết liệt và đẹp mắt. Cơ hội cho cả hai đội là 50/50. Ai cũng có thể chiến thắng bởi Thái Lan và Việt Nam là hai đối thủ cũ ở khu vực, đã gặp nhau nhiều lần.

Nhưng với cương vị chủ nhà, chúng tôi có thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Tôi tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng.”

Cũng trong buổi chiều hôm qua, ông Phát và các học trò đã đích thân tới Bình Dương dự khán cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Myanmar. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhận xét: “Hôm qua, hai đội đều đá tốt, có nhiều pha tấn công, phòng thủ xuất sắc. Nhưng Thái Lan tỏ ra xuất sắc hơn. Tôi nghĩ chiến thắng cho họ là xứng đáng.”

Về tâm lý, chiến thuật và rất nhiều thứ, Thái Lan thể hiện hơn Myanmar. Mặt khác, họ cũng có thời gian tập trung rất dài. Đây là lợi thế của họ so với Myanmar.

Năm 2013, chúng tôi thua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games. Nhưng chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, có thắng, có thua nên chúng tôi vẫn giữ quan điểm cũ là cơ hội ngày mai chia đều cho cả hai đội.”

Khi được hỏi về vấn đề trọng tài, ông Phát nói: “Trong bóng đá, trọng tài là người quyết định tất cả. Tôi luôn nói các cầu thủ phải nghe theo trọng tài. Nhưng đôi khi, ta phải biết lợi dụng trọng tài. Tôi bảo các cầu thủ tập trung chơi bóng đi, đừng có cãi lại trọng tài. Các bạn cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đi, việc của các bạn là đá bóng, đừng đổ lỗi cho ai cả.”

Trước thềm cơ hội lịch sử của bóng đá Việt, ông Phát khẳng định ông đã giúp thay đổi hình ảnh tuyển Việt Nam: “Do đặc thù thể chất dân tộc, các cầu thủ Việt Nam nhanh, nhỏ, linh hoạt. Nhưng do thời tiết, thể lực của họ không được tốt, tôi đã cải thiện điều đó. Một sự thay đổi khác: trước đây, Việt Nam đá 4-4-2. Nhưng khi tôi tới, tôi nhận thấy thể hình Việt Nam hợp với 3-5-2, tôi đã quyết định thay đổi.

HLV Trần Vân Phát: Cảm ơn Triều Tiên, Việt Nam có thể tới World Cup ảnh 2Cơ hội lịch sử này đến bởi CH DCND Triều Tiên bị cấm dự World Cup. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Giải vô địch quốc gia Việt Nam có 6 câu lạc bộ nhưng trình độ tương đối thấp. Dù vậy, được VFF giúp đỡ, chúng tôi có thời gian dài tập trung đội tuyển và được du đấu dài hạn. Tính chất đóng góp từ các câu lạc bộ của chúng ta không giống những nước khác.”

Chiến lược gia người Trung Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: “Tôi vô cùng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các cổ động viên Việt Nam. Họ đã đến sân, đã cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Nhờ thế, sau các trận đấu với những đội mạnh như Nhật Bản hay Australia, chúng ta thua về tỷ số nhưng không hề thua về tinh thần. Tôi nghĩ chúng tôi cũng đã khiến các cổ động viên tự hào.”

Thực tế, cơ hội dự World Cup cho Việt Nam và Thái Lan xuất hiện bởi tuyển nữ Cộng Hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên (hạng hai châu Á) bị cấm dự World Cup. Ông Phát gửi lời “cảm ơn” đội bóng này: “Ngày mai, tôi hi vọng chúng ta sẽ thắng để lập nên kỳ tích lịch sử. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng, cơ hội này tới do Triều Tiên không được tham dự giải. Vì nếu có họ, chúng ta chắc chắn không có cơ hội lịch sử này. Tôi mong chúng tôi sẽ may mắn chiến thắng trong trận đấu ngày mai đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới đội bóng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.”

Trận play-off World Cup giữa Việt Nam với Thái Lan sẽ diễn ra vào hồi 17 giờ 15 phút ngày mai (21/5) tại sân Thống Nhất.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục